2 trẻ tử vong, 1 trẻ nguy kịch vì ăn cháo nấu trứng cóc

Ngày 07/03/2017 09:08 AM (GMT+7)

Khi ra suối bắt cá, 3 em học sinh đã vớt được một bọc trứng rồi đem về nấu cháo ăn.

Ngày 7/3, thông tin từ chính quyền xã Hướng Hiệp, huyện ĐakRông, Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngộ độc trứng cóc khiến hai em học sinh tử vong, một học sinh khác nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

2 trẻ tử vong, 1 trẻ nguy kịch vì ăn cháo nấu trứng cóc - 1

Số trứng cóc còn sót lại trong nồi mà 3 em học sinh đã ăn.

Theo đó, vào ngày 5/3, em Hồ Văn Nam (SN 2005), Hồ Văn Ngọc và Hồ Văn Cười (cùng sinh năm 2003, trú tại thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp, huyện ĐakRông) hiện là học sinh của trường THCS Hướng Hiệp ra suối bắt cá và vớt được một bọc trứng.

Sau đó, các em đưa trứng về nhà nấu cháo để ăn. Khi ăn xong cả 3 em đều xuất hiện triệu chứng nôn ói, bất tỉnh. Em Hồ Văn Nam và Hồ Văn Ngọc tử vong tại chỗ, riêng em Hồ Văn Cười được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Theo cơ quan y tế địa phương, trong thức ăn mà 3 nạn nhân đã ăn có trứng cóc, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến vụ ngộ độc.

Được biết, 3 em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Riêng Hồ Văn Nam mồ côi cha, mẹ bỏ về nhà ngoại nên thời gian qua em sống với bà nội.

Theo Hồng Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h