2014 - Năm của thảm họa hàng không thế giới

Ngày 11/12/2014 06:51 AM (GMT+7)

Năm 2014 thế giới đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn hàng không thảm khốc cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người.

2014 là một năm đầy đau thương của ngành hàng không quốc tế. Mặc dù vẫn được đánh giá là phương tiện di chuyển an toàn nhất tuy nhiên, liên tiếp các sự cố thảm khốc xảy ra trong tháng 7 và nửa đầu năm đã khiến cả thế giới sửng sốt và dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của giao thông hàng không.

Theo thống kê mới nhất, từ đầu năm đến nay cả thế giới có gần 20 vụ máy bay rơi khiến gần 1.000 người chết và mất tích. Điển hình nhất là vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mang theo 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Đến nay tung tích của chiếc máy bay xấu số này vẫn là một dấu hỏi lớn.

Hãy cùng chúng tôi thống kê lại các các vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất xảy ra trong năm 2014:

Máy bay MH370 mang theo 238 người mất tích bí ẩn

Mở đầu cho năm 2014 là vụ mất tích đầy bí ẩn của chiếc Boeing B777-200 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

2014 - Năm của thảm họa hàng không thế giới - 1

Sơ đồ hành trình bay của chiếc máy bay MH370 (Nguồn: CBS News

Ngày 8/3, một chiếc máy bay chở khách mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích khi bay qua không phận của Việt Nam. Chiếc máy bay này thuộc loại máy bay Boeing 777-200ER - một loại máy bay nổi tiếng Thế giới về độ an toàn. Tới nay, 227 hành khách và 12 thành viên trong phi hành đoàn vẫn chưa xác định được tung tích. 

2014 - Năm của thảm họa hàng không thế giới - 2

Boeing 777 là loại máy bay có độ an toàn cao

Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đối với chiếc phi cơ xấu số này đã được tiến hành ở khắp các hành lang phía bắc và hành lang phía nam, từ Indonesia tới Nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta vẫn chưa phát hiện được mảnh vỡ hay dấu hiệu khả nghi nào của chiếc máy bay Malaysia. Đây được đánh giá là 1 trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không.

Rơi trực thăng ở Lào, 4 quan chức cấp cao tử nạn

Hai tháng sau, sáng ngày 17/5 chiếc máy bay An-74TK300 của không quân Lào đã bị rơi tại làng Nadee thuộc tỉnh Xiengkouang, cách thủ đô Vientiane gần 500 km. 

Phi cơ này chở ít nhất 14 hành khách, trong đó có Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Lào Douangchay Phichit cùng phu nhân, thị trưởng Vientiane và một số quan chức cấp cao khác của nước này. Họ đang trên hành trình từ Vientiane tới dự một lễ kỷ niệm ở Xiangkouang. Ba người trên máy bay được thông báo sống sót sau vụ tai nạn.

2014 - Năm của thảm họa hàng không thế giới - 3

Máy bay vận tải An-74TK300 của Lào

Vụ tai nạn đã khiến 4 lãnh đạo cao cấp của Lào tử nạn. Trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, Bí thư kiêm Thị trưởng Thủ đô Vientiane và Trưởng Ban tuyên giáo T.Ư Lào.

2014 - Năm của thảm họa hàng không thế giới - 4

Hiện trường vụ tai nạn

Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Lào – tướng Douangchay Phichit là máy bay An-74TK-300. Đây là loại phi cơ vận tải tổng hợp vừa chở người vừa chở hàng được Liên Xô và Ukraine phát triển từ thế hệ An-72.

Trực thăng Mi-171 rơi ở Hòa Lạc, 18 người thiệt mạng

Bước vào tháng 7/2014, liên tiếp các vụ tai nạn máy bay khốc xảy ra. Mở đầu ngày 7/7 là chiếc trực thăng Mi171 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bị rơi khi đang huấn luyện nhảy dù tại xã Vĩnh Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, lúc 7h53 phút sáng hôm 7/7, chiếc máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916, thuộc Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã gặp sự cố và rơi trong khi đang bay huấn luyện.

2014 - Năm của thảm họa hàng không thế giới - 5

Hiện trường vụ máy bay rơi

Sau khi vụ tai nạn máy bay rơi, hàng chục người dân cùng thanh niên của thôn 11 xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất đã chạy ra tham gia cứu nạn. UBND huyện Thạch Thất cũng đã điều động lực lượng tìm kiếm cứu nạn lên hỗ trợ.

Vụ việc khiến 18 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 3 cán bộ, chiến sĩ bị thương nặng và được điều trị tại Viện bỏng quốc gia. Tuy nhiên, 2 trong 3 người sống sót đã qua đời sau đó.

MH17 rơi ở Ukraine, 298 người chết

Đến ngày 17/7cả thế giới như bị sốc khi hãng hàng không Malaysia Airlines xác nhận kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với chiếc máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines mang theo 295 người gồm 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn với lịch trình bay từ Amsterdam về Kuala Lumpur tại vị trí cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 50km. Bàng hoàng hơn thông tin từ Chính phủ Malaysia cho biết chiếc máy bay này đã bị bắn rơi khi đi ngang qua khu chiến sự do các phần tử ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine, gần biên giới với Nga. Tất cả những người có mặt trên chuyến bay để tử nạn.

2014 - Năm của thảm họa hàng không thế giới - 6

Đống đổ nát còn sót lại tại hiện trường

Trong số 298 nạn nhân có 80 trẻ em và 3 trẻ sơ sinh. 196 thi thể, trên tổng số 298 hành khách và nhân viên phi hành đoàn trên chuyến bay MH 17 đã được tìm thấy vào sáng nay 20/7.

2014 - Năm của thảm họa hàng không thế giới - 7

Chị Minh cùng hai con đang mong ngóng được trở về nhà sau một thời gian dài trải qua nhiều biến cố lớn tại Hà Lan

Ngoài ra, người ta cũng nắm được thông tin rằng ban đầu MH17 đã đề xuất kế hoạch bay, trong đó phi công yêu cầu được bay ở độ cao hơn 10.600 mét trên không phận Ukraine. Tuy nhiên, khi bay vào vùng trời nước này, phi công đã được đài kiểm lưu địa phương hướng dẫn bay ở độ cao 10.000 mét để tránh máy bay khác. Malaysia Airlines cho biết phi công đã tuân thủ chỉ dẫn của kiểm lưu địa phương.

Máy bay Đài Loan rơi, 47 người thiệt mạng

Ngày 23/7, một chiếc máy bay của hãng hàng không TranAsia Airway đã bị rơi khi đang hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan khiến ít nhất 51 người thiệt mạng.

Kênh truyền hình Đài Loan TVBS cho biết tai nạn xảy ra lúc 19h43 phút giờ địa phương, chiếc máy bay hai động cơ ATR72 số hiệu GE222 bay từ Cao Hùng đến Mã Công đột nhiên mất điều khiển, rơi tự do từ độ cao 28m xuống đường băng rồi bốc cháy. 

2014 - Năm của thảm họa hàng không thế giới - 8

Một máy bay của TransAsia Airways

Lúc xảy ra sự cố, trên máy bay có 58 người, trong đó có 4 thành viên phi hành đoàn.

Vụ tai nạn khiến 48 hành khách, trong đó có 2 sinh viên y khoa Pháp, thiệt mạng. TransAsia Airways là hãng hàng không Đài Loan hiện có 23 máy bay Airbus và ATR, bay chủ yếu trên các tuyến đường trong nước, tuy nhiên cũng có một số chuyến bay đến Nhật Bản, Thái Lan và Campuchia. Hãng từng xảy ra 8 vụ tai nạn từ năm 2002, trong đó 6 vụ liên quan đến máy bay ATR 72.

Máy bay Air Algerie bị rơi ở Mali, 118 người thiệt  mạng

Vào những ngày cuối tháng 7, chiếc máy bay AH5017 của hãng hàng không Algeria gặp nan tại Boulikessi, Mali cách biên giới Mali-Burkina Faso 50 km về phía Bắc. Toàn bộ 116 người trên chuyến bay đã thiệt mạng. 

Danh sách hành khách trên máy bay do Air Algerie cung cấp bao gồm 50 công dân Pháp, 24 người Burkina Faso, 8 người Libăng, 4 người Algeria, 2 người Luxembourg và mỗi nước Bỉ, Thụy Sĩ, Nigeria, Cameroon, Ukraine và Romania có một công dân. Toàn bộ 6 thành viên tổ bay gồm 2 phi công và 4 tiếp viên đều là người Tây Ban Nha.

2014 - Năm của thảm họa hàng không thế giới - 9

Hai binh sĩ của quân đội Pháp đang đóng ở Mali đang đứng canh gác ở hiện trường máy bay rơi.

Hãng Swiftair của Tây Ban Nha cho biết máy bay trên là phi cơ MD-83. Chiếc máy bay này được hãng thuê từ một công ty Bồ Đào Nha và đã có tuổi đời 18 năm hoạt động. Đây là loại máy bay chở khách tầm trung có hai động cơ gắn phía đuôi, có thể chở 172 hành khách với tầm bay tối đa là 4.637 km.

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan