3 nữ sinh lớp 7 chết đuối khi đi tắm hồ

Ngày 29/01/2016 14:09 PM (GMT+7)

Sáng ngày 29/1, UBND xã Cư Suê (huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 3 nữ sinh lớp 7 chết đuối thương tâm khi đi tắm hồ.

Nạn nhân là 3 em học sinh lớp 7A, trường THCS Ngô Quyền gồm: Lê Thị Nhung (14 tuổi, ngụ thị trấn Ea Pốk), Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thanh (cùng 13 tuổi, ngụ xã Cư Suê).

Trước đó, khoảng 15h chiều qua 28/1, 4 em gồm: Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Đặng Thị Ngọc Ánh (cùng 13 tuổi, ngụ xã Cư Suê),  Nhung, Hồng Nhung sau giờ tan trường rủ nhau đến nhà em Thanh chơi.

3 nữ sinh lớp 7 chết đuối khi đi tắm hồ - 1

Hiện trường hồ nước 3 em nữ sinh lớp 7 chết đuối thương tâm

Tại đây, các em đã rủ nhau ra khu vực hồ nước phía sau nhà em Thanh tắm, chẳng may sảy chân bị đuối nước và kêu cứu.

Nghe tiếng gọi thất thanh, chị Nguyễn Thị Thúy (chị gái em Thanh) chạy ra vội dùng cây sào kéo được 2 em Nguyên và Ánh vào. 3 em còn lại đuối sức chìm xuống nước tử vong được người dân vớt lên.

Sau khi vụ đuối nước xảy ra, Công an huyện Cư M’Gar đã đến hiện trường điều tra và bàn giao thi thể các em đưa về gia đình lo hậu sự.

Thanh Minh - Trần A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ em chết đuối