3 nữ sinh Nghệ An chết đuối thương tâm khi đi học bơi

Ngày 12/07/2016 08:46 AM (GMT+7)

Buổi chiều tắt nắng, 3 em học sinh cùng nhau ra hồ đập địa phương để tập bơi, không may cả 3 em đều tử vong do đuối nước.

Chiều ngày 11/7, ông Nguyễn Hữu Đại – Chủ tịch xã Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết tại địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Trong số 3 nạn nhân tử vong thì có 2 chị em ruột là Trương Thị Mai (lớp 8) và Trương Thị Thương (lớp 5); cùng với em Trương Thị Loan (lớp 5). Cả 3 đều trú tại xóm Yên Viên, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành.

Trước đó, vào chiều 11/7, khi các em rủ nhau ra hồ Đập Choạc ở xã Tiến Thành để tập bơi, trong lúc tập bơi không may các em bị đuối nước.

3 nữ sinh Nghệ An chết đuối thương tâm khi đi học bơi - 1

Hiện chính quyền và người thân đang làm thủ tục an táng cho các nạn nhân (ảnh minh họa)

Lúc bị đuối nước, các em cố gắng hét lớn thế nhưng khi người dân phát hiện chạy đến ứng cứu thì cả 3 đã chìm xuống sâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người thân đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Chiều cùng ngày, thi thể của 3 em được tìm thấy, bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Hồng Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự