4 người thiệt mạng vì lũ, áp thấp nhiệt đới mạnh thêm

Ngày 30/07/2013 17:21 PM (GMT+7)

Số người thiệt mạng do mưa lũ tại miền Bắc đã lên tới 4 người. Trong khi đó, ATNĐ đã vào biển Đông và càng mạnh thêm; các tỉnh miền núi vẫn tiếp tục bị cảnh báo đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

9/11 huyện của Sơn La bị tàn phá nặng nề

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Bắc Giang và Tuyên Quang, hiện tại, số người chết tại vì mưa lũ đã tăng lên 4 người.

Trong đó, tỉnh Sơn La 2 người, Lào Cai 1 người, Điện Biên 1 người, đều bị lũ cuốn trôi.

Tại Sơn La, nạn nhân là anh Quàng Văn Nhất, 21 tuổi ở Bản Pùa, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu bị chết do lũ cuốn và 1 người ở xã Đông Sang, huyện Mộc Châu.

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Sơn La, có tới 9 trong tổng số 11 huyện, thành phố của tỉnh bị mưa lũ tàn phá nặng nề. 99 nhà dân, 14 trường học, trạm xá bị cuốn trôi và ngập nước, hàng ngàn ha hoa màu và thủy sản bị thiệt hại, mất trắng.

Còn tại Điện Biên, 1 người bị thiệt mạng là ông Khoàng Cư Bình, ở bản Nậm Cút, xã Nậm Rèn do bị lũ cuốn trôi trong lúc đi vớt củi. Ngoài ra, ở huyện Tuần Giáo, 100 công trình nước sinh hoạt bị đứt tuyến, gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân.

4 người thiệt mạng vì lũ, áp thấp nhiệt đới mạnh thêm - 1

Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ (Ảnh: Báo Sơn La)

Tổng hợp chung thiệt hại của các tỉnh, Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB&TKCN trung ương cho hay, 114 ngôi nhà bị đổ sập, ngập và hư hại. 143 con trâu, bò bị chết hoặc cuốn trôi, hàng ngàn ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Tổng khối lượng đất đá đường giao thông bị sạt lở lên tới gần 100 ngàn m3. Hiện tại, vẫn còn 2 vị trí tại tuyến đường tỉnh lộ Mộc Châu đi Mường Tè do khối lượng sạt lở lớn hiện tại chưa thông xe; tỉnh lộ 166 đoạn Km27+700, Km25+100 (Yên Bái) bị ngập sâu 1,5m.

Ban chỉ huy PCLB&TKCN các địa phương đã kịp thời động viên, thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có người chết, người bị thương, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và tiếp tục đối phó với diễn biến mưa lũ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, lũ ở Phú Thọ lên nhanh

Trong khi mưa tại các tỉnh miền Bắc chưa ngớt thì ngoài biển Đông, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, lúc 13h ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

4 người thiệt mạng vì lũ, áp thấp nhiệt đới mạnh thêm - 2

Đường đi của ATNĐ lúc 13h chiều 30/7 (Nguồn: TT DBKTTV)

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, ATNĐ còn có khả năng mạnh thêm, trong 3 ngày tới, khu vực Bắc biển Đông sẽ có gió xoáy mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, tình hình lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn diễn biến phức tạp. Lũ trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh ở mức 32,12m vào sáng nay (30/ )7, trên báo động 3 là 0,12m và đang xuống chậm; tại Phú Thọ tiếp tục lên nhanh. Mực nước lúc 10h sáng nay trên sông Thao tại Yên Bái: 32,09m, trên báo động 3 là 0,09m, tại Phú Thọ: 17,48m, dưới báo động 1 là 0,02m.

Dự báo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống, đến chiều tối nay có khả năng ở mức 31,9m, dưới báo động 3: 0,1m.

Tuy nhiên, lũ tại Phú Thọ tiếp tục lên nhanh, đêm nay và sáng mai (ngày 31/7) có khả năng lên mức 18m, dưới báo động 2: 0,20m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Các tỉnh cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trên các sông suối miền núi, đặc biệt là ở địa phận các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Hồ thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy

Lúc 13h45 trưa nay, Ban chỉ đạo PCLB trung ương đã có công điện hỏa tốc số 26/CĐ-TW gửi Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ điện Quốc gia, công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Công điện ghi rõ, Ban chỉ đạo PCLB trung ương lệnh Giám đốc công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy vào hồi 16h ngày hôm nay (30/7). Việc này nhằm thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà trong mùa lũ. Được biết, lúc 13h trưa nay, mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình +108,72m, lưu lượng đến hồ 1.094 m khối/s.

4 người thiệt mạng vì lũ, áp thấp nhiệt đới mạnh thêm - 3

Đập tràn hồ thủy lợi Hoàng Tân (Tuyên Quang) bị vỡ do mưa lũ (Ảnh: Dân Việt)

Trong diễn biến khác, để đối phó với ATNĐ ngoài biển Đông, hiện Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 30.405 phương tiện/150.090 người biết diễn biễn của ATNĐ để chủ động phòng tránh.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan