7 phụ nữ Việt bị bán sang Trung Quốc được về nhà

Ngày 24/01/2015 08:50 AM (GMT+7)

Tổng cộng có 7 phụ nữ Việt Nam đã được Trung Quốc bàn giao cho Việt Nam tại tỉnh Quảng Châu.

Ngày 22/1, cảnh sát tỉnh Hà Bắc, Quảng Tây và Đông Hưng, Trung Quốc đã bàn giao 7 phụ nữ Việt Nam bị bắt cóc sang Trung Quốc. Bảy "cô dâu" Việt Nam bị lừa sang đây bày tỏ vui mừng khi được trở về nhà. Trong đó, người trẻ tuổi nhất là 17 và người lớn tuổi nhất là 32.

Hồi tháng 11/2014 tại Hàm Đan, 100 phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc làm dâu bỗng dưng biến mất sau khi họ nói với chồng là ra ngoài để ăn uống cùng các cô dâu đồng hương khác. Điều đó dấy lên nghi ngờ rằng đã có một đường dây buôn người tại đây. Được biết, để có vợ, mỗi người đàn ông Trung Quốc phải trả 18.600 USD cho môi giới.

Jinghua Daily đưa tin, một cô dâu đã quay về nhà chồng và kể lại mình bị ngất xỉu sau bữa ăn. Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một làng khác.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, từ năm 2009 đến 2012, có hơn 1.800 phụ nữ Việt bị đưa sang Trung Quốc trái phép.

Một báo cáo từ năm 2011 cho biết, 60% phụ nữ bị đưa đến Trung Quốc từ năm 2005-2009 đã được giải thoát. Khoảng 25% số đó được Cảnh sát Trung Quốc giải cứu, số còn lại được thả ra sau khi gia đình nạn nhân đưa tiền cho những kẻ buôn người.

7 phụ nữ Việt bị bán sang Trung Quốc được về nhà - 1

Các cô gái Việt được trao trả về nhà.

7 phụ nữ Việt bị bán sang Trung Quốc được về nhà - 2

7 phụ nữ Việt bị bán sang Trung Quốc được về nhà - 3

Từ năm 2009 đến 2012, có hơn 1.800 phụ nữ Việt bị đưa sang Trung Quốc trái phép.

7 phụ nữ Việt bị bán sang Trung Quốc được về nhà - 4

Bảy "cô dâu" Việt Nam bị lừa sang đây bày tỏ vui mừng khi được trở về nhà.

Tào Nga (Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan