9X vờ đau bụng, lừa cô gái vào nhà nghỉ ép “vui vẻ”

Ngày 02/02/2017 11:55 AM (GMT+7)

Sinh giả vờ đau bụng cần vào nhà nghỉ để đi vệ sinh sau đó đưa chị Phương lên phòng ép quan hệ tình dục.

Ngày 2.2, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra công an quận đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Sinh (SN 1990, ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Sinh đã có vợ và 2 con nhưng không chịu làm ăn mà ham chơi lô đề. Sinh còn lập tài khoản Facebook và sử dụng tên giả là Hùng để tán tỉnh các cô gái trên mạng xã hội.

9X vờ đau bụng, lừa cô gái vào nhà nghỉ ép “vui vẻ” - 1

Đối tượng Trần Văn Sinh

Nhiều cô gái đem lòng yêu Sinh. Nhưng khi chán bạn tình, Sinh đóng Facebook và cắt liên lạc. Có cô gái bị Sinh lừa vào nhà nghỉ lấy mất tài sản, đó là trường hợp của chị Nguyễn Thu Phương (SN 1993, ở Vĩnh Phúc).

Tại cơ quan điều tra, Sinh khai nhận, đầu tháng 12.2016, Sinh sử dụng Facebook có tên “Khiem Hung” kết bạn với chị Thu Phương. Sinh giới thiệu mình tên Hùng và tán tỉnh, ngỏ ý yêu chị Phương.

Khoảng 7h sáng 14.1, Sinh nhận được tin nhắn của chị Phương nhờ chở xuống Hà Nội lấy hàng mỹ phẩm về bán.

Trong lúc vợ đi làm, Sinh gửi con cho bố mẹ trông rồi đi xe buýt đến điểm hẹn gặp chị Phương. Sau đó, Sinh chở chị Phương xuống Hà Nội lấy hàng.

Khoảng 10h45 cùng ngày, Sinh nói với chị Phương mình bị đau bụng nên muốn vào nhà nghỉ để đi vệ sinh. Tuy nhiên, mục đích của Sinh là lừa chị Phương vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Sinh điều khiển xe máy đi lòng vòng, rồi chở chị Phương vào nhà nghỉ Phương Thảo trên đường Trường Chinh. Chị Phương nói sẽ đợi ở quầy lễ tân nhưng Sinh đẩy cô bạn gái lên phòng cùng mình.

Tại phòng nghỉ, Sinh dùng vũ lực để cởi quần và ép chị Phương quan hệ tình dục nhưng bị cô gái chống cự, kêu khóc.

Sợ bị chủ nhà nghỉ phát hiện nên Sinh dừng lại và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Phương.

Sinh bảo chị Phương vào nhà vệ sinh mặc quần rồi xuống quán nước nói chuyện. Lợi dụng chị Phương vào phòng tắm, Sinh lấy túi xách, điện thoại, chìa khóa xe máy của bạn gái rồi xuống lấy xe đi thẳng về Vĩnh Phúc.

Trên đường đi, Sinh mở túi xách của chị Phương lấy hơn 1 triệu đồng, các lọ nước hoa và tháo sim điện thoại của nạn nhân vứt dọc đường. Sinh mang chiếc xe máy chị Phương đi cầm cố lấy 12 triệu đồng để trả nợ lô đề và tiêu xài, còn chiếc điện thoại đối tượng giữ lại dùng.

Sau khi bị bạn trai quen qua mạng lấy mất tài sản, chị Phương hốt hoảng tới công an sở tại trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ Sinh là nghi phạm gây ra vụ án.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự