Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo

Ngày 23/06/2015 00:09 AM (GMT+7)

Sau một tháng vận động quần áo, sách vở từ các nhà hảo tâm, nhóm từ thiện Hè yêu thương của các thầy cô giáo cả nước đã có chuyến hàng đầu tiên đến 2 trường là trường tiểu học Lê Văn Tám (Bình Phước) và trường tiểu học, THCS Khánh Trung, Khánh Hoà.

Chương trình Hè yêu thương nổi tiếng trong cộng đồng giáo viên tiểu học thời gian vừa qua đã có chuyến đi thành công mang những món quà đầy tình nghĩa tới 2 địa chỉ là những ngôi trường vô cùng nghèo khó, học sinh thiếu thốn sách vở, quần áo. Đó là trường tiểu học Lê Văn Tám (Bình Phước) và trường tiểu học, THCS Khánh Trung, Khánh Vĩnh, Khánh Hoà.

Theo chia sẻ của cô giáo Đặng Thị Chung, người sáng lập ra nhóm Hè yêu thương, đây là thành quả sau một tháng gom đồ từ các nhà hảo tâm. Hai chuyến xe tập kết đồ từ tỉnh Bình Dương đi Bình Phước và Đà Lạt đi Khánh Hòa.

Cũng theo cô Chung, nhóm đã mang tới trường tiểu học Lê Văn Tám (Bình Phước) nhiều bộ sách giáo khoa, 1.200 quyển vở, 200 cây bút Gel, 200 thước kẻ, 200 bút chì, 200 bịch giấy màu Thủ công và rất nhiều quần áo đồng phục mới, cũ.

Được biết, trường tiểu học Lê Văn Tám có bình quân khoảng 70% là học sinh người đồng bào S'Tiêng. Người dân nơi đây vẫn còn sống trong tình cảnh cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, nên con em thì không được quan tâm đến việc học hành. Mặc dù đã được chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thể trong và ngoài nhà trường tạo mọi điều kiện song các em vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tại địa điểm thứ 2 là trường tiểu học và THCS Khánh Trung (Khánh Hòa), hơn 100 phần quà cũng được nhóm Hè yêu thương trao tặng cho các em học sinh.

Một số hình ảnh trong chuyến đi thiện nguyện đầy ý nghĩa của các thầy cô giáo tiểu học:

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 1

Nhiều phần quà là sách vở, quần áo từ các nhà hảo tâm được các nhóm từ thiện của các thầy cô giáo mang đến cho học sinh nghèo khó.

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 2

Tại khu vực phía Nam, quà được tập kết tại tỉnh Bình Dương. Vợ chồng anh Toản, chị Thuỷ ở Đồng Nai đã ủng hộ nhiều đồ dùng học tập và tài trợ xe tải chở đồ cho Hè Yêu thương!

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 3

Hành trình dài đến trường tiểu học Lê Văn Tám (Bình Phước).

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 4

Ấm lòng những món quà đầy tình nghĩa.

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 5

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 6

Mỗi học sinh được SGK, vở, bút mực, bút chì, thước kẻ, túi xách, quần áo...

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 7

Mặc dù trời mưa gió nhưng đoàn vẫn vào Sóc thăm nhà học sinh nghèo học giỏi. Chị Thuỷ ở Đồng Nai tặng cho gia đình em học sinh này 1 triệu đồng.

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 8

Nhóm Hè yêu thương tại khu vực miền Trung.

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 9

Quà tặng trao cho học sinh hai trường Tiểu học và THCS Khánh Trung, Khánh Vĩnh, Khánh Hoà.

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 10

Các em sinh hoạt Hè và học thêm tại chùa Thiên An.

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 11

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 12

Thầy Nguyễn Kim Chi đại diện cho Hè yêu thương, cô giáo Triệu Thị Dung đại diện cho nhà trường trao quà cho các em.

Ấm lòng món quà thiện nguyện từ các thầy cô giáo - 13

Món quà nặng tình nghĩa từ các thầy cô giáo.

Danh sách các trường tiếp theo mong được các nhà hảo tâm ủng hộ:

1- Trường tiểu Học Nậm Ty B, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Đại diện: Thầy Vũ Đình Thanh, Điện thoại: 0977.926.131

2- Cô giáo Bùi Quốc Toản, trường tiểu học số 2 Bình Lư, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 0988.476.647

3- Cô giáo Bùi Phương Nhung, trường Tiểu học Căn Co, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 0984.781.079.

4- Trường tiểu học Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (có 352 học sinh dân tộc thiểu số.
Đại diện: Cô giáo Trần Thị Lành, Điện thoại: 0917.679.909.

5- Trường tiểu học Cam Tân, huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa (có 42 em học sinh Raglai)

6- Trường tiểu học Đăk Môn, xã Đă Môn, Huyện Đăk Glei, Kon Tum.
Đại diện: Thầy Lê Ngọc Thành, số điện thoại 0977741813 hoặc 0989825409.

7- Trường tiểu học Mậu Đức, Con Cuông, Nghệ An
Đại diện: Cô Võ Thị Thúy Hằng, sdt 0948581454.

8- Trường tiểu học Bản Bung, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Đại diện: Trương Thị Nga, số điện thoại: 0972925460.

9- Trường tiểu học số 2 xã Mường Kim, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Đại diện: Cô Nga (Hiệu trưởng nhà trường), số điện thoại : 0946330003

Mọi đóng góp bằng tiền xin chuyển vào:

Cô giáo Đặng Thị Chung, trường tiểu học Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.
Số điện thoại: 0974.071.081

Tên TK: Đặng Thị Chung
Số TK: 10600000305993
Ngân hàng Seabank, tỉnh Bình Dương.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Việc tử tế