Ấn Độ: 7 người đàn ông cắt tai nữ sinh 16 tuổi

Ngày 07/06/2014 17:24 PM (GMT+7)

7 người đàn ông sống ở khu vực Duru-Verinag, bang Kashmir- Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 6-6 vì cắt đứt tai một nữ sinh 16 tuổi đang trên đường về nhà.

Vụ việc xảy ra tối 4-6 khi nạn nhân, một nữ sinh lớp 10 đang trở về nhà sau chuyến tham quan ngôi trường ở khu vực Pahalgam, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở bang Kashmir.

Một nhóm người đàn ông đã rình rập và tấn công khi cô gái chuẩn bị đón xe buýt trở về nhà. Cha của cô gái cho biết: “Họ tấn công con gái tôi bằng một loại vũ khí sắc cạnh và cắt lìa tai nó”.

Ấn Độ: 7 người đàn ông cắt tai nữ sinh 16 tuổi - 1

Người dân vùng Verinag biểu tình vụ bé gái 16 tuổi bị cắt tai hôm 6-6. Ảnh: PTI

Nạn nhân sau đó được chuyển tới bệnh viện thành phố Srinagar để cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm, tất cả đều là người dân địa phương. “Chúng tôi đang mở cuộc điều tra. Các nghi phạm đã bị bắt giữ và tang vật gây án cũng bị tịch thu” - sĩ quan Tahir Hussain nói.

Vụ tấn công gây phẫn nộ cho người dân trong khu vực Verinag và họ đã tổ chức biểu tình để phản đối.

Theo P.Nghĩa (NDTV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan