Ấn Độ: Chồng bị vợ đánh chết vì từ chối 'sex'

Ngày 15/06/2016 19:02 PM (GMT+7)

Một phụ nữ 54 tuổi ở Ấn Độ dùng gậy đánh chồng tới chết vì từ chối chuyện chăn gối.

Tòa án tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ mới đây đã kết án tù chung thân đối với  bị cáo Vimla Vaghela (54 tuổi) vì tội giết chồng. Ngoài ra, bà Vimla còn phải nộp phạt số tiền là 2.000 Rupi (gần 700.000 đồng).

Ấn Độ: Chồng bị vợ đánh chết vì từ chối sex - 1

Bà Vimla bị phạt tù chung thân vì tội giết chồng

Times of Indian, nếu không có đủ tiền nộp phạt, Vimla sẽ phải ngồi tù thêm 6 tháng. 

Theo hồ sơ vụ án, vụ việc này xảy ra vào buổi trưa ngày 01/11/2013. Sau khi chồng từ chối lời yêu cầu quan hệ tình dục, bà Vimla lấy một cây gậy lớn vụt liên tiếp vào đầu cho đến khi chồng bất tử và tử vong vì đa chấn thương.

Gây án xong, bà khóa cửa rồi đến sở cảnh sát Sardarnagar gần nhà để khai báo về cái chết của chồng. Bà cố gắng giải thích rằng đây là hành động để tự vệ, nhưng sau khi điều tra, Vaghela bị buộc tội giết người.

Hà Anh (indiatimes)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự