Áo ấm, khăn quàng "đón" thời tiết trở lạnh

Ngày 27/11/2015 13:00 PM (GMT+7)

Người dân Thủ đô bắt đầu cảm nhận được cái lạnh khi bước chân ra đường vào thời điểm này.

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang chìm trong đợt lạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Nhiệt độ liên tục giảm người dân Hà Nội đã cảm nhận được cái rét thực sự. Bất cứ ai ra đường thời điểm này đều phải trang bị đầy đủ áo ấm, khăn quàng để "đối phó" lại với cái lạnh.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 1

Hà Nội đang trải qua những ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Trong ảnh, một người dân chùm khăn chống rét khi ra đường.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 2

Các em nhỏ ra đường thời điểm này đều được ưu tiên ngồi giữa.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 3

Ngồi trong mai hiên chờ xe buýt.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 4

Hai bạn trẻ dắt tay nhau đi bộ quanh Hồ Gươm (Hoàn Kiếm).

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 5

Những cái ôm âm áp khi trời trở lạnh.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 6

Người nước ngoài tranh thủ đi dạo buổi đêm để cảm nhận cái lạnh đầu đông Hà Nội.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 7

Mặc dù trời lạnh nhưng khá nhiều phụ huynh vẫn đưa con đi dạo chơi quanh Hồ Gươm (Hoàn Kiếm).

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 8

Bởi khi ra đường, các em luôn được mặc đầy đủ áo ấm, khăn quàng.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 9

Hàng ngô, khoai nướng bắt đầu thu hút khách.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 10

Sưởi ấm tay trong cái lạnh buổi sớm.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 11

Hai người bán hoa quả ngồi nói chuyện chờ khách trong đêm đông.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 12

Những ngày đông lạnh giá, vất vả nhất là những người vô gia cư.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 13

Đối với họ cảnh màn trời, chiếu đất trong ngày đông lạnh vô cùng khó khăn.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 14

Giấc ngủ khá chập chờn mỗi khi có đợt gió lạnh ùa qua.

Áo ấm, khăn quàng quot;đónquot; thời tiết trở lạnh - 15

Đồ đạc luôn được ưu tiên để phía ngoài để tránh gió lùa.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự