Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Ngày 27/09/2013 07:47 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng sẽ mạnh lên thành bão trong vòng 24 giờ tới.

Theo đó, hồi 01 giờ ngày 27/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông Đông Nam, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc với tốc độ 5km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, cường độ tăng lên cấp 8, cấp đầu tiên của bão, giật cấp 9, cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão - 1

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 cho vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, biển đông rất mạnh và có mưa rào và dông mạnh kèm theo nguy cơ lốc xoáy. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, có mưa rào và dông mạnh kèm theo nguy cơ lốc xoáy.

Trên đất liền, gió mùa đông bắc đã và sẽ tác động đến các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Ngãi gây mưa vừa, mưa to cho nhiều nơi do địa hình nơi đây cao, trải dài theo hướng tây bắc – đông nam, chắn gió mùa đông bắc và tạo nên từng đám mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông. Mưa xảy ra trong điều kiện các địa phương này mới xảy ra mưa lũ do bão số 8 gây ra nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất lớn.

Ở miền Bắc, ngày hôm qua không khí lạnh đã tác động đến hầu khắp các tỉnh thành khu vực, ban ngày mưa xảy ra liên tục, đến đêm khi khối khí lạnh khô dồn xuống mưa chấm dứt, trời lạnh với nhiệt độ ban đêm 20 – 23 độ C ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, vùng núi có rét nhẹ với nhiệt độ 17 – 19 độ C. Sang ngày hôm nay mưa không còn, trời hửng nắng yếu và khô ráo, nhiệt độ toàn khu vực tăng lên mức 24 – 27 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa. Nhiệt độ 25 – 27 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Theo Phúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết