Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, Nam Bộ có mưa

Ngày 23/02/2013 07:07 AM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm xuống phía Nam, ít có khả năng vào đất liền nhưng gây mưa cho các tỉnh khu vực phía Nam.

Hồi 01 giờ ngày 23/02, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Trường Sa ở vào khoảng 4,9 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách đảo Huyền Trân (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 360km về phía Nam Tây Nam, cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Nam và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 01 giờ ngày hôm nay 24/02, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Huyền Trân (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 520 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên ở vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2,5 – 3,5 mét, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động.

Trên đất liền hoàn lưu phía Nam của áp thấp nhiệt đới kết hợp với khối không khí lạnh gây mưa cho khắp khu vực phía nam từ Đà Nẵng trở vào, trong đó Đà Nẵng và Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến mưa nhỏ tuy nhiên cũng giúp giảm bớt nắng nóng, không khí mát mẻ hơn. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 24 – 27 độ C, Nam Bộ 28 – 31 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ 18 – 20 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào. Nhiệt độ 24 – 26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Theo Hoàng Lâm (TTKTTV)
Nguồn:

Tin liên quan