Áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu ở phía Nam

Ngày 21/06/2013 07:10 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng mạnh thêm thành bão.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông đang dần dịch chuyển lên phía bắc, vùng tâm áp thấp nhiệt đới vào lúc 1 giờ ngày 21/6 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 550km về phía Đông Đông Bắc

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có xu hướng ngày càng mạnh thêm. Vùng mây đối lưu của tâm áp thấp phát triển rất mạnh, chiều qua đã bao phủ khắp khu vực bắc và giữa Biển Đông, trùm lên quần đảo Trường Sa và lan đến quần đảo Hoàng Sa khiến cho gió ở trạm Rạch Giá đạt cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Bắc sau đó đổi hướng di chuyển lệch dần sang phía giữa Bắc Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và có khả năng mạnh thêm thành bão. Đến 1 giờ ngày mai 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển bắc và giữa Biển Đông, phía đông nam quần đảo Hoàng Sa thời tiết xấu, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, có mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Biển động mạnh.

Với các vùng biển phía nam tình trạng mưa dông lốc xoáy và gió giật do tác động của gió mùa tây nam vẫn tiếp diễn, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Trên đất liền, áp thấp nhiệt đới đã khiến cho gió mùa tây nam mạnh thêm, nên mưa dông ở các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tăng về diện. Khu vực nam Tây Nguyên và miền đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên 27 – 30 độ C, Nam Bộ 29 – 32 độ C.

Gió phơn mạnh thổi đã khiến cho nắng nóng ở miền Trung tiếp tục duy trì từ Thanh Hóa đến Bình Định, nhiệt độ nắng nóng phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng xuất hiện cục bộ ở khu vực nam đồng và thủ đô Hà Nội với nền nhiệt phổ biến 35 – 36 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 34 – 36 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 34 – 36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết