Không khí lạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc

Ngày 12/11/2013 17:52 PM (GMT+7)

Ngày mai, áp thấp nhiệt đới gần biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, trong khi miền Bắc có không khí lạnh, nhiệt độ giảm, trời lạnh về đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, lúc 13 giờ ngày 12/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Min-Đa-Nao (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, vượt qua miền Nam Philippin đi vào biển Xu - Lu (Philippin) và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc cách đảo Pa-La-Oan (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) từ trưa mai (13/11), có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Không khí lạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc - 1

Ảnh đường đi của áp thấp nhiệt đới mới gần biển Đông (Nguồn: TTDBKTTV)

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Không khí lạnh sẽ làm nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm, đêm và sáng trời lạnh, có mưa rải rác vài nơi.

Tại Hà Nội, 3 ngày tới trời khá đẹp, thời tiết lý tưởng, dễ chịu, nhiệt độ từ 19 độ C ten 29 độ C.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết