Bắc Bộ oi nóng, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Ngày 16/06/2013 07:47 AM (GMT+7)

Nam Bộ mưa dông xảy ra trên diện rộng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, các tỉnh miền Bắc, cường độ mạnh nhất vào buổi trưa gây oi nóng, nhiệt độ phổ biến 32 – 35 độ C.

Vùng áp thấp phát triển có vị trí ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 110 – 111 độ Kinh Đông, hoàn lưu kết hợp với gió mùa tây nam ở khu vực phía Nam đã gây thời tiết xấu trên cho vùng biển từ quần đảo Hoàng Sa trở vào, tại các trạm đảo Phú Quý, Huyền Trân liên tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, vùng áp thấp ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng tây bắc, từ đêm qua và ngày hôm nay khu  vực bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây ra biển động.

Trên đất liền gió tây nam cũng gây mưa dông diện rộng cho khu vực từ Bình Định trở vào đến hết Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 61 – 127mm, mưa lớn còn kèm theo hiện tượng nguy hiểm như gió giật mạnh, tố lốc được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong ngày hôm nay, vùng mưa cũng sẽ mở rộng thêm lên đến Quảng Trị, thời gian mưa mạnh nhất xảy ra vào chiều tối, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh ven biển miền tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu tác động của vùng thấp phía tây phát triển dần trở lại do vậy thời tiết phổ biến là ngày nắng, cường độ mạnh nhất vào buổi trưa gây oi nóng, nhiệt độ phổ biến 32 – 35 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 33 – 35 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, đêm không mưa. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết