Băng cướp chặt tay cướp SH sắp hầu tòa lại

Ngày 04/03/2014 17:44 PM (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất từ Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM, sáng 24/3/2104, sẽ xét xử phúc thẩm Hồ Duy Trúc (SN 1993, quê Ninh Thuận) 3 đồng phạm trong vụ án chặt tay cướp SH gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Trong phiên tòa này, HĐXX sẽ xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trúc cùng đồng bọn.

Theo hồ sơ vụ án, đây là băng cướp có qui mô lớn gồm có 8 bị cáo gồm Hồ Duy Trúc (SN 1993), Trần Văn Luông (SN 1988), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993), Huỳnh Thanh Sơn (SN 1992), Trần Thanh Tuyền (SN 1991), Huỳnh Bảo Anh (SN 1968), Cao Danh Hưng (SN 1983) Đàm Văn Võ (SN 1990). Chỉ trong vòng 5 tháng (từ tháng 6 đến tháng 11/2012) chúng đã gây ra 17 vụ cướp với số tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng, khiến 12 người bị thương. Chúng hành động một cách hung hãn, từng chém vào cổ nạn nhân cướp xe...

Băng cướp chặt tay cướp SH sắp hầu tòa lại - 1

Nhóm chặt tay cướp SH trong phiên tòa sơ thẩm.

Chiều tối 24/11/2012, sau khi nhậu nhẹt no say, Trúc rủ đồng bọn kiếm “con mồi” để ra tay. Chúng điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường ở quận 7. Khi đến đoạn đường vắng gần cầu Phú Mỹ (quận 2) thì gặp chị T. đang điều khiển xe máy SH. Ngay lập tức, chúng bám đuổi và Trúc ép xe, dùng mã tấu chém gần đứt lìa bàn tay của chị T..

Sau khi chém chị T., do không khởi động được xe đồng thời bị một người đi đường phát hiện tri hô. Lúc này, Phương chở Sơn từ phía sau lao lên giật túi xách của chị T. rồi lên xe bỏ chạy. Theo giám định pháp y, chị T. bị thương tật 47%. Các đối tượng trong băng nhóm này sau đó lần lượt sa lưới.

Băng cướp chặt tay cướp SH sắp hầu tòa lại - 2

Người nhà bị cáo “quậy tưng” tòa án khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Trước đây, vào tháng 12/2013, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử băng cướp này. Đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo thừa nhận hành vi đã gây ra không chút sợ hãi. Điều khiến mọi người bất ngờ là Trúc khai mình ra tay quá nhiều lần nên không nhớ thực hiện bao nhiêu vụ. Gã Chỉ nhớ rằng, sau khi gây ra một vụ cướp ở tỉnh Ninh Thuận thì vào TP.HCM lập thành băng cướp rồi gây ra hàng loạt vụ trọng án khác. Đặc biệt, trong đó có vụ chặt tay cướp SH tại quận 2. 

Sau hai ngày xét xử, tòa tuyên phạt Trúc tử hình, Luông chung thân, Phương 20 năm tù, Phương 20 năm tù, Sơn 18 năm tù, Tuyền 12 năm tù về tội cướp tài sản, Bảo Anh 12 năm tù tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Hưng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù và Võ 9 tháng tù.

Ngay sau khi mức án được tuyên, người nhà Trúc “quậy tưng” tòa khiến dư luận vô cùng bức xúc. Điều khiến mọi người bất ngờ là người nhà của bị cáo này lớn giọng chửi bới tòa, đòi đánh luật sư bảo vệ con mình. Không chỉ thế, họ còn lớn giọng bảo: “Ai biểu đeo hột xoàng đi xe tay ga chi cho nó chém…”, “Tao biết con tao bị tử hình thì tao dùng dao đâm chết con T.”.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cướp giật táo tợn