Bão Jangmi tiến gần Biển Đông

Ngày 30/12/2014 09:01 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 1 giờ sáng nay ngày 30/12, vị trí tâm bão nằm ở phía Tây đảo Nergos (Philippines), cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15km.

Đến 1 giờ ngày 31/12, vị trí tâm bão ở trên khu vực biển Xu lu (Philippines), cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1 giờ ngày 01/01/2015, vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa lớn, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 570km về phía Đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Bão Jangmi tiến gần Biển Đông - 1

Hướng đi của bão Jangmi

Ngoài ra, do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Trong ngày 30/12, các tỉnh thành Bắc Bộ đêm và sáng trời rét buốt với nền nhiệt độ thấp và phổ biến khoảng 12 – 14 độ C, vùng núi thấp hơn khoảng 2 – 3 độ C. Ban ngày, trời quang mây, nắng nhẹ xuất hiện, nhiệt độ tăng thêm khoảng 10 độ C và phổ biến 21 – 23 độ C, trời ấm áp hơn.

Tuy nhiên do độ ẩm trong không khí giảm thấp và chỉ còn ở mức 45 – 55% nên mức độ hanh khô thấy rõ, vào thời gian này, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa cũng đã tạm thời chấm dứt, trời xuất hiện nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng lên mức 21 – 23 độ C, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ 24 – 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến 25 – 27 độ C, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến 29 – 32 độ C.

Phúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết