Bão Kalmaegi giật cấp 10 gần biển Đông

Ngày 12/09/2014 16:47 PM (GMT+7)

Hiện nay, một cơn bão đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippin và có tên quốc tế là Kalmaegi.

Hồi 13 giờ ngày 12/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ Bắc; 130,8 độ kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippin khoảng 730 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão trên biển Đông di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ vĩ Bắc; 126,8 độ kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 540 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc; 123,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Bão Kalmaegi giật cấp 10 gần biển Đông - 1

Đường đi của bão trên hình ảnh mây vệ tinh

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Kalmaegi di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km.

 Hiện nay, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17 – 19 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 07 giờ sáng nay (12/9) có vị trí ở vào khoảng 17.5 – 18.50N; 111.5 – 112.50E.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày hôm nay (12/9):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 – 29oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot