Bão số 11: 91 người thương vong

Ngày 17/10/2013 17:48 PM (GMT+7)

Số người chết, mất tích và bị thương do bão số 11 đã lên tới 91 người, Quảng Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, thiệt hại sơ bộ do bão, mưa lũ gây ra tại các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Bình Định và tỉnh Kon Tum đã lên tới 91 người.

Trong đó, có 9 người chết. Quảng Bình thiệt hại nặng nhất với 5 người, tiếp đó là Quảng Nam 3 người và Nghệ An 1 người.

Hiện vẫn còn 6 người mất tích tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Bình Định, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Bão số 11 với sức tàn phá rất mạnh còn làm bị thương 76 người thuộc 6 tỉnh miền Trung là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.    

Thiệt hại về tài sản rất nặng nề. Chỉ tính riêng nhà bị sập, trôi, ngập, tốc mái và hư hỏng đã lên tới hơn 47.000 ngôi nhà dải dài suốt dọc 9 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nơi bão đi qua. Rất nhiều trường học, trụ sở cơ quan, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện lực cũng bị tàn phá nặng.

Nhiều nơi vẫn ngập lụt nghiêm trọng

Bão số 11: 91 người thương vong - 1

Chở người nhà đi chữa bệnh khi nước lũ đang dâng cao tại Hương Khê, Hà Tĩnh

Bão số 11: 91 người thương vong - 2

Ông Nguyễn Văn Cừ, xóm 7, xã Hà Linh, Hương Khê ngồi trên cao đã 2 ngày nay

Bão số 11: 91 người thương vong - 3

Quốc lộ 15A đoạn đi qua xã Phúc Đồng bị sạt lở khiến giao thông ách tắc cục bộ từ 1 giờ sáng 17/10 (Ảnh: Người lao động)

Trong khi đó, ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 11 cộng với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khiến nhiều tỉnh miền Trung vẫn đang trong tình trạng ngập lụt, giao thông chia cắt, đời sống nhân dân chưa thể trở lại bình thường.

Mưa lớn, tập trung trong một thời gian ngắn đã khiến các tỉnh Nghệ An đến Quảng Bình bị ngập ở nhiều nơi, đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Bình, thuộc các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch bị ngập nghiêm trọng, nhiều nơi ngập sâu từ 1,5m đến 2m.

Tại Hà Tĩnh bị ngập tới 35 xã thuộc 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê và Vụ Quang. Quốc lộ 8A, Quốc lộ 15A, Tỉnh lộ 17, Tỉnh lộ 3 bị ngập ở nhiều nơi, riêng Quốc lộ 8A một số đoạn ngập sâu từ 0,6m đến 0,8m và sạt lở tại một số vị trí gây ách tắc giao thông từ 4h chiều qua. Hiện, tình trạng ngập lụt chưa giảm, giao thông vẫn ách tắc.

Tương tự, tại Quảng Bình, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 12A, Quốc lộ 15, Đường 16, hệ thống đường sắt bị ngập ở nhiều nơi, có nơi ngập sâu tới 3m, gây ách tắc giao thông.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 11