Bắt được cá "cụ" 200 năm tuổi

Ngày 03/07/2013 14:20 PM (GMT+7)

Một con cá mú đá có thể giữ kỷ lục về tuổi thọ của loài này đã bị một người dân bắt được ngoài khơi bang Alaska - Mỹ.

Các chuyên gia ngư nghiệp bang Alaska cho biết cá mú đá sống lâu nhất được tìm thấy cho đến nay là 175 tuổi, dài 83 cm. Đây là loài cá sống ở vùng biển lạnh - cá short tracker rockfish, có tên khoa học là Sebastes borealis.

Con cá do cư dân ở thành phố Seatle là ông Henry Liebman bắt được lần này dài 104 cm nên nhiều người tin nó phải sống lâu hơn 175 năm.

Cá mú đá của ông Lieberman nặng 17, 73 kg, được xem là con lớn nhất cùng loại cho đến nay, đang được lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm ở TP Juneau (bang Alaska) để xét nghiệm tuổi thọ.

Giới khoa học có thể xác định  tuổi của cá nhờ vào cách xét nghiệm phần xương tai được gọi là sỏi tai (otolith), trong đó có dấu vết của các vòng tăng trưởng giống như vòng tuổi của thân cây.

Bắt được cá quot;cụquot; 200 năm tuổi - 1

Tuổi thọ động vật là vấn đề hóc búa đối với các nhà khoa học. Một số nhà nghiên cứu phát hiện điều khá thú vị: Nhiều loại động vật có thân hình nhỏ lại có khuynh hướng sống lâu hơn loài có thân hình to trong giới động vật đó. Điều này có thể phần nào được lý giải rằng những tế bào tăng trưởng bất thường có thể dẫn tới ung thư thường đi kèm với những thân hình to lớn.

Động vật biển sống lâu nhất được ghi nhận là loài trai quahoh sống ngoài khơi bờ biển Iceland. Loại trai nhỏ này có thể sống đến 400 tuổi.

Theo L. Nguyễn (Người lao động/ Live Science)
Nguồn:

Tin liên quan