Bắt nữ đồng phạm vụ trộm 15 phòng làm việc ở Quảng Nam

Ngày 28/11/2014 10:06 AM (GMT+7)

Đều nghiện và không có công ăn việc làm, Hùng và Thảo dạt vào các tỉnh miền trung, tây nguyên và miền Nam hành nghề trộm cắp.

Chiều 27/11, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa bắt thêm nữ đồng phạm trong vụ trộm ở trụ sở UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Bắt nữ đồng phạm vụ trộm 15 phòng làm việc ở Quảng Nam - 1

Nguyễn Thị Thảo bị công an tỉnh Quảng Nam bắt vào chiều 27/11

Theo đó, lúc 14 giờ 15 chiều 27/11, sau quá trình theo dõi, lực lượng PC45  Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đón ô tô khách Hoàng Long BKS 16L-3451 trên Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) và bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thảo (SN 1965, ngụ TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt nữ đồng phạm vụ trộm 15 phòng làm việc ở Quảng Nam - 2

Vũ Mạnh Hùng thực nghiệm hiện trường việc bẻ khóa cửa phòng tại trụ sở UBND TP Tam Kỳ

Theo điều tra ban đầu, ngày 17/11, Nguyễn Thị Thảo và Vũ Mạnh Hùng (SN 1972, ngụ phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) đến thuê khách sạn ở phường An Mỹ (TP Tam Kỳ). Sau đó, Hùng đi khảo sát các địa điểm để trộm cắp.

Tối 18 rạng sáng 19/11, Hùng đột nhập vào trụ sở UBND TP Tam Kỳ bẻ khóa 15 phòng làm việc, lấy cắp hơn 22,5 triệu đồng và 2 máy ảnh du lịch trị giá khoảng 8,2 triệu đồng.

Sau khi gây án, Hùng và Thảo trốn về Hà Nội.

Chiều 22/11, Vũ Mạnh Hùng bị PC45 bắt tại bến xe Thái Bình. Biết sẽ bị truy bắt, ngày 26/11, Thảo đón xe để trốn vào TP HCM thì bị bắt.

Được biết, Hùng là đối tượng nghiện ma túy nặng, chuyên hành nghề trộm cắp ở khắp các tỉnh, đã 3 lần vào tù. Năm 2011, Hùng ra trại, sau đó được địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Giữa năm 2012, Hùng sống chung như vợ chồng với Lê Thị Thảo, cũng là một con nghiện và không có công ăn việc làm. Để có tiền tiêu xài, phê ma túy, Thảo và Hùng dạt vào các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên, các tỉnh phía Nam hành nghề trộm cắp.

Theo Tr.Thường-K.Thái (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự