Bắt tạm giam người vợ bóp “của quý” khiến chồng tử vong

Ngày 02/08/2016 08:39 AM (GMT+7)

Chiều ngày 1/8, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Phan Thị Kim Chưởng (SN 1961, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 21h30 phút ngày 10/7, ông Lê Kim Khải (SN 1963, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) và vợ à bà Phan Kim Chưởng nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô sát. Trong lúc ẩu đả, bà Chưởng leo lên ngồi trên bụng ông Khải và nhún nhảy, đồng thời dùng tay bóp “của quí” của ông Khải. Hậu quả là ông Khải tím tái cả người và được đưa đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Khải bị tử vong do bị thức ăn trào ngược gây tắc nghẽn đường thở.

Theo Đức Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự