Bé 12 tuổi bị đạn bắn xuyên tim, phổi

Ngày 25/04/2013 13:53 PM (GMT+7)

Ngày 24-4, Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết là đã cứu sống một bệnh nhi bị đạn chì súng hơi bắn xuyên tim, phổi.

Đó là Nguyễn Hữu Hải (12 tuổi, ngụ tại thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai). Bệnh nhân nhập viện lúc 10 giờ sáng cùng ngày trong tình trạng hôn mê, thủng tim, phổi và tràn máu màng tim cấp, rất nguy hiểm đến tính mạng.
 
Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Thế (Khoa hậu phẫu, Bệnh viện II Lâm Đồng): Viên đạn chì đi từ ngực trái, xuyên qua phổi trái và tim; sau đó, dừng lại trong phổi phải. Kíp mổ đã phải nhanh chóng mổ banh lồng ngực để lấy lượng máu bao quanh tim giúp tim co bóp trở lại. Sau đó mới tiến hành khâu các mạch máu lớn ở tim và phổi. Hiện, bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch.

Bé 12 tuổi bị đạn bắn xuyên tim, phổi - 1
Cháu Hải đang điều trị tại Khoa hậu phẫu Bệnh viện II Lâm Đồng

Theo bà Phạm Thị Ly (mẹ của cháu Hải), khoảng 7 giờ sáng, Hải cùng một số bạn vào vườn bạch đàn ở gần nhà chơi. Đang đi tự dưng Hải ngã ra bất tỉnh nên các bạn đã kêu người nhà đến đưa về.
 
Do vết thương rất nhỏ ở ngực trái và không chảy máu nên cả người nhà và Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai đều không phát hiện, nên mới chuyển viện. Cũng theo bà Ly, có thể đây là đạn của những người đi bắn chim bị lạc.

(Theo Lâm Đồng Online)
Nguồn:

Tin liên quan