Bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc của trạm y tế

Ngày 11/12/2013 17:19 PM (GMT+7)

Sau khi được chẩn đoán bị viêm phế quản, cháu bé về nhà và uống thuốc của trạm y tế xã cấp, sau đó tử vong.

Sáng 11/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ và Trạm y tế xã Ba Ngạc, cùng các cá nhân liên quan vụ bé gái Phạm Thị Quyến (3 tháng tuổi, con chị Phạm Thị Nun - 34 tuổi), ở thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ bị tử vong sau khi uống thuốc của trạm y tế xã Ba Ngạc.

Bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc của trạm y tế - 1

Chị Nun thẩn thờ trước cái chết của con gái 3 tháng tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 10/12, ông Đinh Quang Thành, Trưởng trạm y tế xã Ba Ngạc trực tiếp khám bệnh cho cháu Quyến, chẩn đoán bị viêm phế quản. Sau đó, bà Đinh Thị Diệp Minh, nhân viên y tế của trạm, cấp và hướng dẫn cho chị Nun cách sử dụng thuốc, rồi cho về nhà.

Đến khoảng 14h cùng ngày, chị Nun phát hiện cháu Quyến hôn mê nên đã đưa đến nhà BS Hồ Thị Mai (34 tuổi), ở thôn K’Rên, xã Ba Ngạc, thì phát hiện cháu đã tử vong.

Công an Quảng Ngãi thu giữ các loại thuốc cấp cho cháu Quyến uống để điều tra, làm rõ.

Theo Bích Trâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan