Bé sơ sinh sống sót trong thùng rác

Ngày 27/08/2013 20:55 PM (GMT+7)

Cảnh sát Nga vừa tìm thấy 1 bé trai còn sống sót bị bỏ rơi trong thùng rác tại một khu dân cư ở thủ đô Komi.

Phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết hôm 25/8, khi nghe tiếng trẻ con khóc, họ đã tìm thấy một bé trai sơ sinh được bọc trong túi nhựa và giấu trong thùng rác ở một khu dân cư tại Syktyvka, thủ đô Komi.

Em bé đã được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu. Cảnh sát đang tiến hành điều tra để truy tìm người mẹ nhẫn tâm ném đứa bé vào thùng rác.

Ria Novosti đưa tin một sự việc tương tự cũng xảy ra hồi đầu tuần trước khi thi thể một bé gái sơ sinh với nhiều dấu hiệu bị đánh đập đến chết cũng được tìm thấy trong thùng rác một công viên ở thành phố Arkhangelsk, phía bắc nước Nga.

Hồi tháng 11/2011, các quan chức Nga công bố kế hoạch thành lập “chiếc hộp trẻ em”, để các bà mẹ muốn giấu tên có thể bỏ những đứa con sinh ngoài ý muốn vào đó, nhằm đảm bảo an toàn cho các bé sơ sinh. Tổ chức từ thiện Change One Life, một tổ chức từ thiện dành cho trẻ em mồ côi, cho biết, “chiếc hộp trẻ em” đã được đặt tại 11 thành phố của Nga kể từ tháng 12/2011.

Hồng Anh (T.H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan