Bé trai 10 tháng văng khỏi xe máy, bị ôtô chở rác cán

Ngày 17/10/2015 09:41 AM (GMT+7)

Chở con 10 tháng tuổi ngồi trước khung xe máy, lúc phanh gấp, người mẹ chống chân xuống đường khiến cậu con trai rơi khỏi xe máy, đúng lúc xe chở rác đi tới cán phải.

Tai nạn đáng tiếc xảy ra vào tối 13-10 vừa qua ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Theo BS Vũ Tiến Hưng, Khoa Chấn thương chỉnh hình 1, Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội), cháu Viên Thế L. (10 tháng tuổi, ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch do sốc đa chấn thương, dập nát cánh cẳng tay phải.

Theo chị Nguyễn Thị Huyền T. (19 tuổi, mẹ cháu bé), chiều 13-10, chị cho bé L. ngồi trước khung xe máy sang nhà bà ngoại cách đó 2 km, phía sau đèo thêm một cô cháu gái 4 tuổi. Khi vừa đến chân dốc chuẩn bị lên cầu thì đột ngột phanh gấp, hai chân chống xuống đường đỡ xe khiến cháu L. bị văng ra ngoài, đúng lúc chiếc xe tải chở rác lao tới, cán phải.

Bé trai 10 tháng văng khỏi xe máy, bị ôtô chở rác cán - 1

Người nhà đang chăm sóc cháu Viên Thế L. tại BV Việt Đức - Ảnh: Bác sĩ cung cấp

“Lúc ấy em hét lên, luống cuống rồi người đi đường xúm lại đưa bé đi cấp cứu. Thường ngày em vẫn hay cho cháu ngồi phía trước, không lường được sự việc lại xảy ra đau lòng thế này. Nhìn cánh tay cụt lủn của con em thấy rất đau đớn, xót xa… Giá mà…" - người mẹ trẻ ân hận.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, bé L. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu, sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Viện Đức. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ lập tức chuyển bé L. vào phòng mổ. Kíp phẫu thuật do PGS-TS Ngô Văn Toàn, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, phụ trách đã nỗ lực bằng mọi cách cứu cánh tay bé nhưng cuối cùng vẫn phải cắt đi 1/3 cánh tay phải. Theo bác sĩ Hưng, nếu quyết giữ lại cánh tay, cháu bé sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng do nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, các kết quả chụp chiếu cho thấp hộp sọ của bé L. may mắn không bị ảnh hưởng bởi tai nạn đáng tiếc này. “Hiện sức khỏe của cháu L. tiến triển tốt, nếu không có gì thay đổi trong 1 tuần nữa bệnh nhi có thể xuất viện” - bác sĩ Hưng nói.

Theo N.Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot