Bé trai bốn tuổi bị nước cuốn chết trên sông Lam

Ngày 11/01/2016 19:16 PM (GMT+7)

Chiều 11-1, ông Mạc Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Thạch Giám (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An), cho biết đã tìm vớt được thi thể em Kha Đức Hiếu (4 tuổi, trú bản Nhẵn, xã Thạch Giám) bị đuối nước, cuốn trôi trên sông Lam.

Trước đó vào chiều 8-1, em Hiếu cùng nhóm bạn ở bản Nhẵn ra sông Lam khu vực thủy điện Khe Bố để tắm mát và vui chơi. Trong quá trình các em tắm, thiếu sự giám sát, kèm cặp của người lớn, em Hiếu bị sảy chân xuống khu vực sâu và nước chảy xiết, cuốn trôi, khiến em mất tích. Sau đó, với sự nỗ lực tìm kiếm của lực lượng cứu nạn chính quyền địa phương và người dân đã tìm vớt được thi thể em Hiếu.

Bé trai bốn tuổi bị nước cuốn chết trên sông Lam - 1

Di ảnh em Kha Đức Hiếu. Ảnh: Q.Hồng.  

Hiện chính quyền địa phương và người thân đã làm lễ an táng em Hiếu theo phong tục địa phương.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của em Hiếu rất khó khăn. Mẹ của em Hiếu làm mẹ đơn thân nuôi hai anh em Hiếu, gia đình thuộc hộ nghèo.

Lãnh đạo chính quyền xã Thạch Giám đã đến thăm viếng, trao tiền hỗ trợ, động viên gia đình em Hiếu. 

Theo Đ.Lam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot