Bé trai chết bất thường ở trường mầm non

Ngày 07/05/2013 08:43 AM (GMT+7)

Đầu giờ chiều, cô giáo kêu các cháu dậy để vệ sinh, tắm rửa cá nhân thì phát hiện một cháu vẫn nằm im, mặt mũi tái ngắt và có dấu hiệu thở yếu.

Tối 6/5, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bến Lức (Long An) cho biết, cơ quan pháp y công an tỉnh đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi bé Huỳnh Nguyễn Gia Phúc (5 tuổi, thị trấn Bến Lức) nhưng chưa công bố nguyên nhân cái chết.

14h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bé Phúc trong tình trạng tái tím, ngưng thở. Dù các y, bác sĩ tận tình hô hấp, cấp cứu nhưng vẫn không hiệu quả do bé đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Mẹ Phúc cho biết, sáng cùng ngày, cháu được gia đình đưa đến trường mầm non Họa Mi (thị trấn Bến Lức) học. Ăn trưa xong, Phúc được cô bảo mẫu cho đi ngủ cùng nhóm bạn. Đến 14h, cô giáo đánh thức Phúc dậy thì phát hiện bé đã tím tái, tim gần như ngừng đập.

Gia đình cho biết mấy ngày gần đây, Phúc không hề có triệu chứng bệnh, cháu vẫn vui chơi khi đi học ở trường về.

(Theo Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan