Bé trai sơ sinh chưa cắt rốn bị bỏ rơi ở Quảng Nam

Ngày 01/12/2015 16:16 PM (GMT+7)

Trưa ngày 1/12, bác sĩ Võ Thôi - Trưởng Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, chưa được cắt rốn bọc trong bao tải màu vàng.

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục buổi sáng thì nghe tiếng khóc của trẻ em. Sau khi tìm kiếm, phát hiện bé một bé trai sơ sinh  bị bỏ rơi trước số nhà 86 – đường Trần Thị Lý, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Bé trai sơ sinh chưa cắt rốn bị bỏ rơi ở Quảng Nam - 1

Bé trai bị bỏ rơi đang được bà Nhớ cùng mọi người chăm sóc

Lúc đó, bé trai được bọc trong một bao tải màu vàng, bên ngoài buộc bằng bao nhựa màu xanh, đặc biệt vẫn chưa được cắt dây rốn.

Bà Dương Thị Nhớ, người đưa cháu bé vào bệnh viện, cho biết: “May bé khóc chúng tôi mới phát hiện ra đưa cháu đi viện chứ không biết đợi thêm lát nữa bé sẽ thế nào vì trời đổ mưa to ngay sau đó. Tội lắm!”

Sau khi đưa vào viện, bé được các bác sĩ cắt dây rốn, đưa đi kiểm tra di tật. Hiện sức khỏe cháu tốt, đã bú sữa được.

Th. Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự