Bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”, hàng nghìn người không tìm được đường về quê dịp Tết dương lịch

Ngày 30/12/2016 11:33 AM (GMT+7)

Rất đông hành khách về quê nghỉ đợt Tết Dương lịch đang lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nam” vì hàng loạt nhà xe đình công, quyết không chở khách.

Sáng ngày 30/12, hàng trăm tuyến xe khách thuộc các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... dù xuất bến nhưng không bắt khách. Được biết hành động trên của các nhà xe nhằm phản đối quyết định phần luồng, đổi tuyến của phía thành phố Hà Nội.

Trước tình trạng trên, hàng nghìn hành khách “khóc dở, mếu dở” vì đây đúng vào dịp người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2017.

Bác Hoàng Văn Bảo (56 tuổi, quê Ninh Bình) cho biết bác ra bến xe từ 7h30 đến 10 giờ chưa bắt được xe, xe chạy không nhưng nhà xe không bắt khách. “Giờ tôi không biết phải làm thế nào, hẹn mọi người công việc ở quê rồi, đành bắt xe ôm ra bến xe nước ngầm về vậy”, bác Bảo buồn bã nói. 

Bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”, hàng nghìn người không tìm được đường về quê dịp Tết dương lịch - 1

Khu vực xếp khách đi Thanh Hóa rất đông, nhưng nhà xe từ chối vận chuyển.

Về phía nhà xe, rất nhiều người phản đối quyết định phân luồng xe khách của thành phố Hà Nội. Chủ một doanh nghiệp về vận tải xe khách lớn nhất tỉnh Ninh Bình cho biết: “Tôi là một trong số những nhà xe chạy đầu tiên từ khi bến xe Mỹ Đình thành lập. Đến giờ có quyết định này, chúng tôi sẽ là người phá sản đầu tiên”.

Theo nữ chủ doanh nghiệp này, công ty chị vừa mua 12 chiếc xe vận tải với giá trị hơn 1 tỷ/1 chiếc. Nếu tình trạng này kéo dài hoặc không thay đổi thì chị không biết lấy nguồn đâu để trả lãi ngân hàng chứ chưa nói gì đến việc trả gốc.

Bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”, hàng nghìn người không tìm được đường về quê dịp Tết dương lịch - 2

Nữ chủ doanh nghiệp vận tải này đứng trước bờ vực phá sản.

“Đặc biệt nữa đó là người dân, chúng tôi đã nhận đặt vé của người dân, sinh viên trong tháng tết này, giờ đổi bến, dời lịch chạy tôi không biết phải ăn nói thế nào với hành khách”, nữ chủ doanh nghiệp vận tải cho hay.

Về phía bế xe Mỹ Đình, trao đổi với chúng tôi sáng 30/12, Giám đốc Nguyễn Như Trúc xác nhận hàng loạt nhà xe từ chối không chở khách. Đồng thời cho biết, đã đã báo cáo lên Sở GTVT Hà Nội và đang cùng các cơ quan chức năng giải quyết.

Ông Trúc thông tin trong ngày hôm nay bến sẽ huy động khoảng 100 xe để phục vụ hành khách, giải quyết “nóng” việc các nhà xe không phục vụ khách.

Trước đó, ngày 22/12, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản thông báo về việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô tại Hà Nội. Việc sắp xếp, điều chuyển sẽ bắt đầu thực hiện từ 2/1/2017.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Bến xe Mỹ Đình sáng 30/12:

Bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”, hàng nghìn người không tìm được đường về quê dịp Tết dương lịch - 3

Sáng 30/12, rất nhiều hành khách tập trung tại Bến xe Mỹ Đình vì không bắt được xe về quê dịp Tết Dương lịch.

Bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”, hàng nghìn người không tìm được đường về quê dịp Tết dương lịch - 4

Nhiều hành khách chạy theo xe, nhưng nhà xe đã từ chối và gửi lời xin lỗi đến hành khách.

Bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”, hàng nghìn người không tìm được đường về quê dịp Tết dương lịch - 5

Một hành khách phản ứng dữ dội vì nhà đang có việc gấp mà không bắt được xe về.

Bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”, hàng nghìn người không tìm được đường về quê dịp Tết dương lịch - 6

Hành khách đứng chờ sẵn ở cửa nhưng nhà xe từ chối vận chuyển.

Bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”, hàng nghìn người không tìm được đường về quê dịp Tết dương lịch - 7

Những chiếc xe chất lượng cao cũng từ chối vận chuyển.

Bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”, hàng nghìn người không tìm được đường về quê dịp Tết dương lịch - 8

Xe giường nằm cũng chạy xe không về, nhất định không nhận chở khách.

Bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”, hàng nghìn người không tìm được đường về quê dịp Tết dương lịch - 9

Một người phụ nữ chạy theo xe một đoạn đường dài để năn nỉ được lên xe.

Bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”, hàng nghìn người không tìm được đường về quê dịp Tết dương lịch - 10

Nhiều người vẫn ngồi chờ đợi, trong đó không ít người đã phải di chuyển sang bến xe khác hoặc tìm phương tiên khác.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự