Bị chặn đường đánh, một HS rút dao đâm chết bạn học

Ngày 06/10/2014 08:02 AM (GMT+7)

Vừa tan học, một học sinh lớp 10 trên địa bàn Hải Phòng đã bị bạn học cùng trường dùng dao nhọn đâm thấu ngực, tử vong sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Thủy Nguyên- CA Hải Phòng điều tra làm rõ.

Sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 4/10 trên đường giao thông liên xã Phả Lễ- thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Nạn nhân là em Lại Thanh Lâm (15 tuổi, trú xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên) hiện là học sinh lớp 10, Trường THPT Nam Triệu. Còn hung thủ là học sinh lớp 11 cùng trường với nạn nhân, tên là Trần Thanh Sơn (16 tuổi, trú tại xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên).

Bị chặn đường đánh, một HS rút dao đâm chết bạn học - 1

Trải qua 2 lần phẫu thuật, Lâm được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu ngoại theo dõi. Tuy nhiên đến đầu giờ chiều ngày 5/10 Lâm đã không qua khỏi do vết thương vào vùng nguy hiểm.

Theo nhận xét của thầy cô giáo và bạn bè cùng lớp, Sơn và Lâm đều là các học sinh hiền lành. Tuy nhiên, thời gian gần đây, 2 bên xảy ra xích mích liên quan đến chuyện bạn gái. Sau đó, Sơn và Lâm đã hòa giải. Tuy nhiên, chưa rõ lý do gì, không ngoại trừ khả năng bị ai đó kích động nên sau giờ tan học vào sáng 4/10, Lâm cùng 4 người bạn chặn đường Sơn tại thôn Phức, xã Phục Lễ, cách trường khoảng 400m để đánh. Bị Lâm đánh, Sơn rút dao nhọn mang theo người, đâm một nhát thấu ngực trái đối thủ.

Lâm gục xuống đường và được các bạn cùng đi chở bằng xe đạp điện chở đến bệnh viện huyện Thủy Nguyên, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt- Tiệp cấp cứu. Do vết thương quá nặng, trúng tim và phổi, dẫn đến mất máu cấp, Lâm đã tử vong vào đầu giờ chiều ngày hôm nay (5/10) tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Sơn được gia đình động viên, đưa ra cơ quan công an đầu thú, khai báo toàn bộ sự việc.

Theo Hải Phong (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot