Bị sét đánh khi dùng điện thoại, 4 HS thương vong

Ngày 15/06/2014 23:44 PM (GMT+7)

Dùng điện thoại di động trong lúc đi chăn trâu, gặp trời mưa giông, 1 học sinh ở xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bị sét đánh tử vong. Ba học sinh khác đứng cạnh đó cũng bị sét đánh bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn do sét đánh khiến 1 học sinh tử vong và 3 em khác bị thương xảy ra vào khoảng 16h ngày 15/6, tại cánh đồng thôn 5, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Nạn nhân bị sét đánh tử vong là em Đỗ Trọng Vũ (SN 1992), 3 học sinh khác bị thương là: Lê Đình Dũng (SN 2001), Lê Hải Long (SN 2007) và Lê Thị Thùy Linh. Cả 4 học sinh trên đều trú tại xóm 5, xã Thọ Cường.

Bị sét đánh khi dùng điện thoại, 4 HS thương vong - 1

Cánh đồng nơi 4 học sinh bị sét đánh khiến 1 em tử vong, 3 em khác bị thương

Chị N.T.N.A (26 tuổi), một người dân địa phương, cho biết: “Vào thời gian trên, trên địa bàn xã có mưa to. Lúc này, cả 4 học sinh trên đều đang chăn thả trâu bò ngoài đồng. Riêng em Vũ có dùng điện thoại di động trong lúc chăn trâu. Sau khi có chớp lóe sáng trên bầu trời thì chúng tôi nghe thấy có tiếng sét rất lớn. Sau đó, mọi người phát hiện em Vũ nằm gục trên cánh đồng, còn em Dũng bị thương nặng. Riêng em Linh và em Long may mắn đứng cách xa chỗ em Vũ nên chỉ bị thương nhẹ”.

Người dân nhanh chóng đưa các em đi cấp cứu. Riêng em Vũ do đã tử vong nên được gia đình đưa về nhà (cách nơi gặp nạn 200m) làm thủ tục an táng. Hiện em Lê Đình Dũng vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, Thanh Hóa. Ba em học sinh vẫn rất hoang mang, sợ hãi.

Được biết, hoàn cảnh gia đình các em học sinh trên đều rất khó khăn. Chính quyền địa phương đã cử người đến động viên, thăm hỏi những gia đình có học sinh bị nạn.

Theo Lê Phương (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan