Biển Đông đón bão số 11

Ngày 12/10/2013 08:51 AM (GMT+7)

Rạng sáng nay, bão Nari đã vượt qua Philippin và tiến vào biển Đông trở thành cơn bão số 11 hoạt động trên biển Đông năm 2013.

Vị trí tâm bão lúc 04 giờ ngày 12/10 ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông biển Đông, cường độ mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25km. Đến 01 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam, cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 13, cấp 14 và có mưa dông mạnh. Biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, giữ nguyên tốc độ 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 13/10 vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Đông Nam và sẽ gây gió mạnh, cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15km.

Theo các chuyên gia đánh giá, đây là cơn bão rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, khi đổ bộ vào đất liền bão được dự báo ở cấp 11, cấp 12, khu vực nguy hiểm của bão được xác định từ 12 đến 20 độ vĩ Bắc.

Để chủ động đối phó với bão Nari, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư yêu cầu các địa phương tiếp tục thông báo và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trị và diễn biến của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, rà soát các phương án đảm bảo hồ đập. Đến chiều qua, theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, lực lượng Bộ đội biên phòng tuyến biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 10 ngàn phương tiện với gần 65 ngàn lao động  biết diễn biến của bão Nari để chủ động phòng tránh.

Thời tiết một số thành phố

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Thành phố Đồng Hới: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 27 – 29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có lúc có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Theo Phúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 11