Biển Đông đón bão số 3

Ngày 30/06/2013 07:30 AM (GMT+7)

Di chuyển nhanh với tốc độ trung bình khoảng 20-25km/h, bão Rumbia đang hướng về phía Biển Đông nước ta và sẽ trở thành cơn bão số 3 hoạt động trên khu vực này.

Hồi 01 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Trong 24 giờ tới, dự báo bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km và còn có khả năng mạnh thêm. Trong sáng nay, bão sẽ đi vào khu vực biển Đông và trở thành cơn bão số 3 trong năm 2013. Đến 01 giờ ngày 31/6 vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 – 25km. Đến 01 giờ ngày 02/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp thep bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, tốc độ di chuyển khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng sớm nay (30/6) vùng biển phía đông Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết vẫn duy trì tốt, gió duy trì cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10km

Trên đất liền, do ảnh hưởng của bão Rumbia nên gió tây nam cũng mạnh dần lên, do vậy chiều tối nay các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Dự báo mưa trong những ngày tới trên khu vực phía Nam sẽ tăng dần, chấm dứt đợt hạn bà chằn kéo dài 4 ngày qua. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 31 – 34 độ C, Nam Bộ 32 – 35 độ C.

Ở khắp miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên bị bao trùm bởi nắng nóng, nhiệt độ cao 37 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng nóng diện rộng với nhiệt độ 36 – 37 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 35 – 37 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ 35 – 37 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 33 – 35 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan