Bố mẹ sốc nặng khi thấy giúp việc tát liên tiếp và dùng cây lau nhà lau mặt con trai 1 tuổi

Ngày 11/07/2017 16:40 PM (GMT+7)

Sau khi chứng kiến cảnh đứa con bé bỏng của mình bị giúp việc bạo hành, cha mẹ bé như ngã quỵ, không chịu đựng nổi.

Vợ chồng chị Ding ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc cùng là nhân viên văn phòng. Vì công việc thường xuyên bận rộn nên anh chị quyết định thuê giúp việc để chăm sóc cho bé Wen Wen, 1 tuổi. Thông qua 1 công ty môi giới, anh chị đã quyết định thuê người phụ nữ có tên Liu.

Vào buổi trưa ngày 7/7, trong lúc nghỉ trưa, chị Ding đã lấy điện thoại ra mở phần mềm xem camera ở nhà để biết tình hình con trai. Tuy nhiên, hình ảnh xuất hiện đập vào mắt chị khiến chị sốc và vô cùng tức giận.

Bố mẹ sốc nặng khi thấy giúp việc tát liên tiếp và dùng cây lau nhà lau mặt con trai 1 tuổi - 1
Bố mẹ sốc nặng khi thấy giúp việc tát liên tiếp và dùng cây lau nhà lau mặt con trai 1 tuổi - 2

Liu lấy cây lau nhà lau mặt bé.

Bố mẹ sốc nặng khi thấy giúp việc tát liên tiếp và dùng cây lau nhà lau mặt con trai 1 tuổi - 3
Bố mẹ sốc nặng khi thấy giúp việc tát liên tiếp và dùng cây lau nhà lau mặt con trai 1 tuổi - 4

Tát liên tiếp vào mặt bé trai 1 tuổi.

Trong khi Wen Wen ngồi trong xe tròn tập đi, người giúp việc cầm cây lau nhà tiến lại gần lau vào mặt bé. Lo lắng có thể con trai còn bị hành hạ ở thời điểm khác, chị Ding xem lại camera và phát hiện Liu còn lấy áo sơ mi buộc tay chân con mình, thậm chí nhiều lần Liu tát liên tiếp vào mặt bé Wen.

Bố mẹ sốc nặng khi thấy giúp việc tát liên tiếp và dùng cây lau nhà lau mặt con trai 1 tuổi - 5

Trói tay chân bé.

Chồng chị Ding cho biết, trong tuần đầu tiên thuê Liu có anh em họ của vợ ở cùng và không thấy có dấu hiệu bạo hành bé Wen Wen. Tuy nhiên, ngày hôm sau khi chỉ có mình Liu trông bé, người phụ nữ này đã bắt đầu lộ bản chất.

Bố mẹ sốc nặng khi thấy giúp việc tát liên tiếp và dùng cây lau nhà lau mặt con trai 1 tuổi - 6

Bố mẹ sốc nặng khi thấy giúp việc tát liên tiếp và dùng cây lau nhà lau mặt con trai 1 tuổi - 7

Anh chị Ding đau đớn kể lại vụ việc.

Sau khi chị Ding thông báo cho chồng, 2 vợ chồng chị đã lập tức quay về nhà. Trong cơn tức giận, chồng chị Ding đã tát vào mặt Liu và đuổi ra khỏi nhà.

Lý giải về hành động của mình, Liu cho biết do tâm trạng không tốt nên mới có hành động tát bé Wen. Còn việc buộc tay chân bé trai là do bé luôn kéo quần áo của mình.

T.N (QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bạo hành