Bực tức với mẹ vợ, con rể đánh 2 cháu họ thương vong

Ngày 31/07/2015 21:13 PM (GMT+7)

Chiều 31/7, Thượng tá Lương Thế Lộc - Trưởng công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết cơ quan điều tra đang tổ chức truy bắt Võ Văn Mùi - nghi can đã gây ra vụ án mạng khiến một cháu bé bị tử vong và 1 cháu bị trọng thương.

Theo đó, trưa 31/7, tại nhà bà Nguyễn Thị Xuân thuộc xóm 4, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An đã xảy ra vụ án mạng đau lòng khiến em Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) tử vong và anh trai của Trung là Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) bị trọng thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bực tức với mẹ vợ, con rể đánh 2 cháu họ thương vong - 1

Người nhà nạn nhân tập trung trước công bệnh viện để chờ đợi tin tức sức khỏe cháu Chiến

Trước đó, Trung và Chiến đang chơi ở nhà bà Xuân là bà nội thì Võ Văn Mùi (36 tuổi), trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương cũng đem hai con đến nhà bà Xuân chơi (bà Xuân là mẹ vợ của Mùi).

Trong khi nói chuyện với mẹ vợ, Mùi đã mẫu thuẫn dẫn đến bực bội rồi lao ra đánh hai cháu Trung và cháu Chiến khiến cháu Trung chết trên đường nhập viện, còn cháu Chiến bị thương nặng nên được chuyển lên BV Sản - Nhi Nghệ An cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc nghi can Mùi đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện lực lượng Công an Nghệ An đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hồng Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình