Cá độ bóng đá World Cup: 23 con bạc bị tạm giữ

Ngày 15/06/2014 17:31 PM (GMT+7)

Thấy bóng dáng lực lượng công an, hàng chục con bạc đang xem trận cầu vòng bản World cup giữa đội Tây Ban Nha – Hà Lan nháo nhào bỏ chạy.

Ngày 15/6 cơ quan công an quận 10, TP.HCM vẫn đang tạm giữ hai đối tượng Phan Văn Ngọc Anh (35 tuổi, ngụ quận 1) và Lý Quốc Hùng (35 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc. Ngoài Anh và Hùng, cơ quan công an còn tạm giữ hơn 20 con bạc tham gia cá độ đá banh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h ngày 14/6, khi trận đấu giữa hai đội Tây Ban Nha – Hà Lan tại Worl cup sắp hết giờ thì 30 cán bộ, chiến sĩ công an quận 10 phối hợp với công an TP ập vào kiểm tra quán cà phê 001 (lô E, chung cư Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10) bắt quả tang chủ quán đang tổ chức cá độ cho hàng chục khách.

Cá độ bóng đá World Cup: 23 con bạc bị tạm giữ - 1

Tang vật tổ chức đánh bạc được công an thu giữ.

Thấy bóng dáng lực lượng công an, các con bạc tháo chạy nhưng do các lối thoát đã được công an canh chặn. 23 người liên quan bị công an tạm giữ.

Tang vật thu giữ gồm hơn 29 triệu đồng, 100 USD, hàng chục điện thoại di động, 2 laptop. Qua kiểm tra, tổng số phơi ghi kèo cá độ có giá trị trên 70 triệu đồng.

Cá độ bóng đá World Cup: 23 con bạc bị tạm giữ - 2

Hai đối tượng Phan Văn Ngọc Anh và Lý Quốc Hùng bị công an tạm giữ để làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan công an, Ngọc Anh khai quán cà phê trên do mình và Hùng hùn vốn hoạt động đã được 6 tháng. Ngọc Anh có nhiệm vụ ghi độ cho con bạc, sau đó nhập máy, cáp kèo. Còn Hùng, sau khi trận đấu kết thúc thì chung chi, thu tiền các con bạn. Theo lời khai của hai đối tượng Hùng, Anh số tiền tối thiểu mà các con bạc tham gia mỗi kèo từ 500.000-1.000.000 đồng.

Cá độ bóng đá World Cup: 23 con bạc bị tạm giữ - 3

21 con bạc tại cơ quan công an

Hiện công an quận 10 đang điều tra, sàn lọc các đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Dương Thanh (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan