Cá độ mùa EURO: Lộ thủ đoạn móc tiền của nhà cái

Ngày 10/06/2016 21:47 PM (GMT+7)

Thiếu tá Đặng Mạnh Cường cho biết, quá trình điều tra các đối tượng cá độ bóng đá, hầu hết các con bạc khai thua cá độ nhà cái.

C45 "mạnh tay" chống cá độ EURO 2016

Rạng sáng mai (11.6), giải bóng đá vô địch Châu Âu (EURO 2016) sẽ chính thức khai mạc bằng trận đấu giữa đội chủ nhà Pháp và Romania. Đây là giải đấu được những người yêu bóng đá rất chờ đợi nhưng cũng là dịp tội phạm đánh bạc qua hình thức cá độ có cơ hội hoạt động mạnh.

Trao đổi với PV về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cá độ bóng đá mùa EURO 2016, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình Sự cho biết, C45 đã chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống cá độ bóng đá mùa EURO 2016.

Theo đó, C45 sẽ phối hợp với công an các địa phương tăng cường quản lý các đối tượng trọng điểm về cá độ bóng đá. Ngoài ra, cảnh sát cũng sẽ tăng cường quản lý giám sát các tụ điểm có thể diễn ra hoạt động cá độ bóng đá các trận đấu tại EURO 2016 như quán cà phê, nơi giải trí.

Cá độ mùa EURO: Lộ thủ đoạn móc tiền của nhà cái - 1

Cục C45 sẽ "mạnh tay" với tội phạm cá độ bóng đá dịp EURO 2016

“Cục cũng sẽ phối hợp với C50 (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an – PV), cảnh sát quốc tế đấu tranh, ngăn chặn hoạt động cá độ qua mạng internet. Đặc biệt, Cục sẽ phối hợp với cảnh sát quốc tế đấu tranh với các băng nhóm tổ chức cá độ ở các nước”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết.

“Chưa thấy con bạc nào nói cá độ bóng đá thắng”

Trao đổi với PV về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thiếu tá Đặng Mạnh Cường – Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, các đối tượng cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi, đặc biệt là cá độ trên mạng internet.

Đa số các đối tượng đánh bạc đều là những người hiểu biết về công nghệ cao, chúng mở hàng nghìn tài khoản khác nhau và sử dụng tiền ảo để cá độ.

“Tiền thắng - thua chuyển vào tài khoản người chơi chỉ sau 24 giờ sẽ được rút sạch. Dữ liệu giao dịch cá độ của các tài khoản sẽ nhanh chóng bị xóa sạch nếu bị cảnh sát phát hiện. Vì vậy khi phá án, lực lượng điều tra phải nhanh chóng thu thập tài liệu để làm căn cứ đấu tranh”, thiếu tá Cường cho biết.

Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự cho biết thêm, hiện Công an quận Nam Từ Liêm vừa kết thúc giai đoạn 1 vụ án cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 48 tỷ đồng, 9 đối tượng đã bị bắt.

“Thủ đoạn hoạt động của đường dây cá độ này là một đối tượng nhận tài khoản “VIP” trên trang cá độ có máy chủ đặt ở nước ngoài sau đó tiếp tục chia ra nhiều tài khoản nhỏ giao cho các đối tượng khác quản lý.

Khi các độ bóng đá các đối tượng sử dụng tiền ảo và quy ước giá trị quy đổi bằng tiền mặt với nhau. Đến thứ 2 hàng tuần, chủ tài khoản “VIP” sẽ gặp các đối tượng quản lý tài khoản nhỏ để thanh toán tiền thắng thua cá độ bóng đá”, thiếu tá Cường cho biết.

Thiếu tá Cường cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm từng triệt phát, bắt giữ nhiều ổ nhóm cá độ bóng đá, hầu hết các đối tượng cá độ khi bị bắt đều khai nhận, thua nhà cái khi độ bóng đá.

“Anh có thể thắng 2 trận nhưng chỉ cần thua 1 trận là sẽ lỗ. 6 con bạc bị bắt trong vụ cá độ 48 tỷ, người thua thấp nhấp cũng mất 200 triệu đồng”, thiếu tá Cường nói.

Theo thiếu tá tá Cường, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá thường sử dụng thủ doạn dụ dỗ các con bạc tham gia chơi cho vui, những người không vững lập trường ban đầu tham đồng ý tham gia cho vui nhưng sau đó đam mê không rút ra được.

“Có đối tượng ra quán cà phê ngồi xe bóng đá, có người rủ tham gia cá độ. Ban đầu có thể góp tiền vài trăm nghìn chơi nhưng sau đó con bạc đam mê, càng chơi càng thua. Có đối tượng vay nợ tiền cá độ không trả bị chính đối tượng tổ chức đánh bạc đến tận nhà đe dọa, đòi nợ”, thiếu tá Cường cho biết.

Gần 4.000 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc mùa World Cup 2014

Trước đó, vào mùa giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2014) cách đây 2 năm lực lượng công an cả nước đã khám phá 658 vụ, bắt gần 3.800 người có hành vi tổ chức đánh bạc, và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra thu trên 14 tỷ đồng, trên 81.500 USD, gần 300 ôtô, xe máy..., đồng thời ngăn chặn, phong tỏa hàng trăm tài khoản cá độ nước ngoài.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Euro