CA thông tin vụ truy đuổi ô tô phóng như bay trên phố

Ngày 11/03/2016 18:05 PM (GMT+7)

Trong quá trình bị công an vây bắt, đối tượng lái xe ô tô 7 chỗ tháo chạy qua hàng chục tuyến đường ở Sài Gòn gây va chạm với nhiều phương tiện và còn dùng dao đâm lực lượng công an.

Chiều 11.3 Phòng CSGT đường bộ đường sắt - PC 67 Công an TP.HCM thông tin về việc truy bắt tài xế lái xe ô tô tháo chạy hàng chục km trên các tuyến đường ở Sài Gòn. Theo đó đối tượng tên Trịnh Hữu Đông (sinh năm 1973, quê Đăk Nông) có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào 7h sáng nay, Tổ điều hòa giao thông của Đội CSGT Tân Sơn Nhất làm nhiệm vụ tại giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình) nhận được tin báo của người dân về chiếc xe ô tô mang biển số 48H-0217 đang lưu thông theo hướng từ đường Phan Huy Ích về giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch, lái xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

CA thông tin vụ truy đuổi ô tô phóng như bay trên phố - 1

Chiếc xe ô tô bị chặn bắt sau khi tháo chạy hàng chục km trên nhiều tuyến đường ở Sài Gòn

Ngay lập tức, Tổ công tác đã báo cáo bằng bộ đàm về Trực ban PC67 và Ban Chỉ huy đơn vị để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời thông báo cho các Tổ công tác khác trên địa bàn đảm trách phối hợp, hỗ trợ chặn, dừng phương tiện. Sau đó nhanh chóng dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi theo đối tượng. Thấy có lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng càng liều lĩnh, tăng ga bỏ chạy về hướng trung tâm quận 1.

Lúc này, Tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi – Trần Huy Liệu điều chỉnh tín hiệu đèn đỏ để phương tiện dừng lại bắt giữ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng áp sát phương tiện, đối tượng cấm lái hạ kính xe, dùng dao Thái Lan đâm về phía lực lượng CSGT. Sau đó tăng ga tông đổ 10m dải phân cách giữa đường và một xe ô tô. Chiếc xe tiếp tục bỏ chạy ngược chiều vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> Võ Thị Sáu -> Bà Huyện Thanh Quan va quẹt với nhiều xe gắn máy khác.

Đối tượng tiếp tục điều khiển xe chạy qua nhiều tuyến đường: Ngô Thời Nhiệm -> Lê Quý Đôn -> Nguyễn Thị Minh Khai -> Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> Lê Lợi -> Trần Hưng Đạo -> Nguyễn Thái Học -> Hoàng Diệu. Khi đến đường Vĩnh Khánh thì quay đầu xe chạy về đường Nguyễn Thái Học -> Trần Hưng Đạo. Đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cảnh Chân, ô tô “điên” này va chạm vào xe máy do một người đàn ông điều khiển.

Chiếc xe tiếp tục cho xe rẽ vào đường Nguyễn Cảnh Chân -> Võ Văn Kiệt, đến giao lộ Hồ Ngọc Lãm - Võ Văn Kiệt thì va chạm với hai xe ô tô khác. Vẫn chưa dừng lại, người cầm lái điều khiển xe vượt qua dải phân cách đi vào làn đường xe 2 bánh nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Khi chạy vào làn đường ô tô, thấy các chiến sĩ giao thông đang chặn bắt ở phía trước, đối tượng tăng tốc cho xe vượt qua dải phân cách đi ngược Võ Văn Kiệt theo hướng về đường Quốc lộ 1. Xe ô tô  “điên” tháo chạy đến cầu Nước lên thì các Tổ công tác của Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Đội CSGT Chợ Lớn, Đội CSGT An Lạc áp sát xe,  bắt giữ.

CA thông tin vụ truy đuổi ô tô phóng như bay trên phố - 2

Đối tượng cầm lái tại trụ sở công an có biểu hiện “ngáo đá” liên tục nói lảm nhảm

Trong quá trình khống chế, đối tượng chống trả quyết liệt dùng dao đâm về phía lực lượng chức năng nhưng may mắn không có ai bị thương. Đối tượng sau đó bị đưa về trụ sở công an phường An Lạc, quận Bình Tân lấy lời khai.

Quá trình lấy lời khai, Đông không chịu ngồi mà nhất quyết nằm để trả lời. Tài xế ngáo đá cho biết: “Các chú muốn cho nhiêu tuổi thì cho. Con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, 13 tuổi bước ra đời lăn lộn mưu sinh, có anh em cũng như không. Bị tình phụ, buồn quá nên hôm qua đập đá chơi cho biết”.

Chưa dừng lại, Trịnh Hữu Đông tiếp tục huyên thuyên: “Con chạy xe thuộc dạng có trình độ, các chú đuổi theo chắc cũng thấy rồi đó. Chạy xe không cần mở mắt mà… Xe con hôm nay mà không hết dầu thì các chú bắt được con đi bằng đầu”.

“Sáng nay đi làm thấy màn truy đuổi của CSGT với xe ô tô này như trong phim vậy. Cũng may tôi phát hiện kịp leo xe lên lề đường nên không bị ô tô “điên”  tông trúng”, một người dân cho biết.

Theo PC67, trước mắt có thể xác định tài xế Trịnh Hữu Đông đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, chống người thi hành công vụ.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Theo Dương Thanh-Hiền Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự