Cận cảnh chùa Bồ Đề vắng hiu hắt trong ngày lễ Vu Lan

Ngày 10/08/2014 18:09 PM (GMT+7)

Phóng viên ghi lại những hình ảnh mới nhất trong ngày lễ Vu lan ở chùa Bồ Đề,TP Hà Nội; một không gian vắng lặng, ảm đạm, ít người lui tới sau những “tai tiếng” tại chùa.

Trước lễ Vu lan báo hiếu, thông tin Nguyễn Thị Thanh Trang, bảo mẫu có hộ khẩu thường trú tại chùa Bồ Đề bị bắt về tội buôn bán trẻ em với giá 35 triệu đồng khiến dư luận bàng hoàng.

Tiếp đó nhóm thiện nguyện tại chùa tố cáo đến cơ quan công an về việc 11 em nhỏ “biến mất” một cách bí ẩn.

Những thông tin "khủng khiếp" khiến phật tử mất lòng tin vào chùa Bồ Đề. Mùa Vu lan năm nay, khung cảnh vắng lặng, ít người qua lại, các hoạt động diễn ra trong tĩnh lặng.

Một người phục vụ trong chùa cho biết, năm nay lễ Vu lan ở chùa Bồ Đề được tổ chức sớm từ ngày 5/7 (âm lịch). Ngày rằm tháng 7 ở chùa chỉ có hoạt động thăm và đi lễ của khách như các ngày rằm (15 hằng tháng) khác.

Cận cảnh chùa Bồ Đề vắng hiu hắt trong ngày lễ Vu Lan - 1

Chùa Bồ Đề vắng vẻ

Cận cảnh chùa Bồ Đề vắng hiu hắt trong ngày lễ Vu Lan - 2

Rất ít người đến chùa Bồ Đề ngày lễ Vu Lan

Cận cảnh chùa Bồ Đề vắng hiu hắt trong ngày lễ Vu Lan - 3

 Cận cảnh chùa Bồ Đề vắng hiu hắt trong ngày lễ Vu Lan - 4

Cận cảnh chùa Bồ Đề vắng hiu hắt trong ngày lễ Vu Lan - 5

Lượng người đến làm lễ giảm nhiều so với lễ Vu lan năm trước, hay những ngày rằm hằng tháng

Cận cảnh chùa Bồ Đề vắng hiu hắt trong ngày lễ Vu Lan - 6

Cánh cổng khu nhà mở nơi nuôi trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề vẫn đóng kín. Lực lượng bảo vệ đã được bố trí ngăn phóng viên và người lạ mặt tiếp cận nhà mở từ khoảng cách 50m. Bên trong cánh cổng, những đứa trẻ vẫn sinh hoạt bình thường nhưng không khí hoàn toàn ảm đạm và dường như không có chút dư âm của ngày lễ.

Theo Nguyễn Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot