Cặp đôi buôn 'hàng trắng' xây tổ ấm bị 29 năm tù

Ngày 28/02/2014 17:22 PM (GMT+7)

Cậu em quốc tịch Nigeria hứa sẽ đăng ký kết hôn với bà chị người Việt hơn cậu 8 tuổi và cùng nhau mua bán ma túy để kiếm tiền nuôi tổ ấm.

Đặng Thị Tuyết Nga (42 tuổi, TP.HCM) là người phụ nữ thất nghiệp. Chừng tháng 6/2011, một lần đi chơi, Nga làm quen với Agu Destiny Anthony (34 tuổi, quốc tịch Nigeria). Sau vài lần trò chuyện, Anthony cho Nga một số tiền và thề thốt yêu đương.

Người phụ nữ này cứ ngỡ là thật nên chấp thuận thuê phòng khách sạn sống chung như vợ chồng. Được một thời gian, Anthony trở về nước với lời hứa sẽ quay lại đăng ký kết hôn và mua bán ma túy kiếm tiền nuôi tổ ấm. 

Cặp đôi buôn hàng trắng xây tổ ấm bị 29 năm tù - 1

Cặp đôi phi công trẻ - máy bay già tại tòa.

Chừng tháng 8/2012, Anthony điện thoại với Nga bảo mình vừa gửi một kiện hàng, bên trong có chứa ma túy. Sau đó, Nga đi lấy bưu phẩm này, giao cho một người đàn ông và nhận được 1.600 USD. Anthony cho Nga 100 USD, số tiền còn lại Nga đưa cho một người đàn ông khác gửi qua Nigeria cho Anthony.

Cuối tháng 10/2012, Anthony trở về Việt Nam, thuê phòng trọ sống chung với Nga và thủ thỉ sẽ mượn địa chỉ của cô để gửi ma túy từ nước ngoài về. Nga đồng ý. Ngày 8/11/2013, bưu phẩm về đến Việt Nam, Nga được gọi đến nhận bưu phẩm thì bị bắt cùng tang vật là 196,5 gram ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, thị khai chỗ ở của Anthony.

Ngày 28/2/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Anthony 14 năm tù giam và Nga 13 năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan