Cháy cửa hàng lúc mờ sáng, 4 người thiệt mạng

Ngày 10/06/2016 09:52 AM (GMT+7)

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ tại ngôi nhà 423 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM, gây thiệt hại nghiêm trọng về người: 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng nay, khi cả gia đình chủ nhà đang say ngủ thì căn nhà bốc cháy.

Cháy cửa hàng lúc mờ sáng, 4 người thiệt mạng - 1

Hiện trường vụ cháy

Bốn người trong gia đình tử vong, một cụ bà thoát khỏi đám cháy.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM, cho biết khoảng 4 giờ, đám cháy bùng lên ở căn nhà trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Lúc này có năm người ngủ trong nhà nhưng chỉ có bà cụ thoát ra ngoài, bốn nạn nhân còn lại thiệt mạng.

Ngôi nhà xảy ra cháy là một cửa hàng chuyên bán bếp điện từ.

Ông Lê Văn  Tâm (37 tuổi sống đối diện căn nhà bị cháy), cho biết: Sáng sớm ông nghe nhiều tiếng la hét kêu cứu. Khi chạy ra thì thấy căn nhà bốc khói dữ dội. Bà chủ cửa hàng ga nhảy xuống đất từ tầng một người này kêu thất thanh: “Cứu với cứu với”…

Cửa sắt đóng kín nên nhiều người bất lực.

May mắn một chiếc xe cần cẩu đi ngang qua giật cánh cửa sắt nhưng bên trong còn một lớp kính nữa. Xe này phải phá luôn vỡ lớp kính dày. Đúng lúc đó thì xe chữa cháy len tới.

Lúc này lửa đã bùng phát dữ dội ở tầng 1 nên không ai có thể thoát ra.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Cháy cửa hàng lúc mờ sáng, 4 người thiệt mạng - 2

Cháy cửa hàng lúc mờ sáng, 4 người thiệt mạng - 3

Cháy cửa hàng lúc mờ sáng, 4 người thiệt mạng - 4

Theo Nguyễn Tân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự