Chém dì của người yêu trọng thương vì mâu thuẫn tiền bạc

Ngày 26/06/2014 09:34 AM (GMT+7)

Ngày 25/6, TAND quận 10, TP.HCM tuyên phạt Đỗ Nguyễn Quốc Cường (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) 2 năm 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và buộc bồi thường 70 triệu đồng cho nạn nhân.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 4/5/2013, sau khi nhậu với bạn, Cường chạy xe máy đến nhà người yêu là Trần Ngọc Vân Anh trên đường Điện Biên Phủ (quận 10, TP.HCM) chơi. Đến nơi, Cường nhờ người giúp việc gọi Vân Anh ra nói chuyện.

Chém dì của người yêu trọng thương vì mâu thuẫn tiền bạc - 1

Cường trước vành móng ngựa.

Đúng lúc này, dì của Vân Anh là bà Phan Thị Vương Lan từ trên lầu đi xuống nói cháu không có ở nhà. Do có mâu thuẫn từ trước với bà này về vấn đề tiền bạc nên thanh niên lấy con dao tự chế dài 0,5 m chém dì của người yêu.

Bà Lan hoảng sợ bỏ chạy lên lầu, Cường chạy theo nắm tóc kéo lại rồi cầm dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân gây thương tích nặng. Lúc này, chồng bà Lan nhìn thấy sự việc nên cầm cây ra đánh trả, Cường phải bỏ chạy.

Nạn nhân nhanh chóng được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn chồng bà Lan ra công an phường 11, quận 10 trình báo.

Sau khi bỏ đi khoảng 15 phút, vẫn chưa hả giận, Cường tiếp tục xách dao quay lại tìm dì người yêu chém tiếp. Biết bà Lan đã đi cấp cứu, anh ta liền chém vào 2 xe máy trong nhà để trút giận.

Nhận được tin báo, Công an phường 11, quận 10 nhanh chóng có mặt và bắt giữ hung thủ. Theo giám định, mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân là 18%.

Theo Khắc Thành
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot