Chém vợ rồi đốt nhà, người chồng tử vong vì bỏng nặng

Ngày 19/10/2015 15:53 PM (GMT+7)

Sau khi cãi nhau, người chồng đã chém vợ trọng thương rồi đem đồ đạc cùng xe máy trong nhà ra đốt. Không may cho người chồng, lửa bén vào cơ thể gây phỏng dẫn đến tử vong.

Vụ án mạng thương tâm xảy ra vào sáng ngày 18-10, tại thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú , huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Nạn nhân đồng thời là hung thủ được xác nhận là ông N.N.Th (58 tuổi), nạn nhân trong vụ án này là bà N.T. T (60 tuổi, vợ ông Th.).

Tin ban đầu cho hay: Trước khi xảy ra án mạng, 2 vợ chồng ông Th. cãi nhau. Ông Th. đã dùng dao chém vợ nhiều nhát. Sau đó, ông Th. đem một số đồ đạc và chiếc xe gắn máy ra đốt. Ông Th. bị lửa bén vào người nên nhảy vào hồ nước ở phía sau nhà và chết trong hồ.

Chém vợ rồi đốt nhà, người chồng tử vong vì bỏng nặng - 1

Tang lễ ông Th. được gia đình tổ chức

Hàng xóm của gia đình ông Th. cho biết: Khi nghe tiếng kêu cứu từ nhà ông Th. bà con chạy đến nhưng thấy ông này cầm mã tấu nên không ai dám xông vào. Vất vả lắm, hàng xóm mới đưa được bà T. đi cấp cứu. Hiện bà T. đã được đưa vào TP HCM tiếp tục điều trị.

Vụ án đang được Công an Bình Thuận điều tra làm rõ.

Theo L.Trường – H. Thái
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự