Chìm tàu ngoài khơi, 6 ngư dân được cứu sống kịp thời

Ngày 14/05/2014 22:33 PM (GMT+7)

Trong lúc đang đánh cá ngoài khơi, chiếc tàu chở 6 ngư dân Thanh Hóa bất ngờ bị vỡ mạn và nhanh chóng chìm xuống biển.

Chiều 14/5, Bộ chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết lực lượng cứu hộ vừa tiếp cận được chiếc tàu gặp nạn số hiệu TH 1142-TS khi đang đánh cá ngoài khơi cách bờ 25 hải lý. Sáu ngư dân đã được cứu vớt kịp thời và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, rạng sáng 13/5, đài trực canh nhận được tín hiệu cấp cứu của một tàu cá đánh bắt xa bờ, vị trí gặp nạn cách bờ biển thị xã Sầm Sơn 25 hải lý về phía Đông Bắc. Ngay lập tức, Hải đội 2 (thị xã Sầm Sơn) đã điều 1 tàu cứu nạn 700 CV cùng 11 chiến sĩ ra khu vực tàu cá gặp nạn để ứng cứu.

Tàu trưởng gặp nạn Lê Văn Đức (ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), cho biết, khi tàu đang đánh bắt cá bỗng ván bên mạn tàu bị vỡ khiến cho nước tràn vào khoang tàu.

“Chúng tôi đã nhanh chóng phát tín hiệu cầu cứu và tìm cách hút nước, tát nước để cho tàu không chìm hẳn”, ngư dân Đức nói.

Theo Duy Cảnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan