Chợ Tết hét giá hoa quả cúng

Ngày 05/02/2013 09:12 AM (GMT+7)

Tại chợ Tết, giá các loại hoa quả tăng mạnh, đặc biệt là hoa quả thường được chọn làm mâm ngũ quả khi người dân bắt đầu đi mua sắm đồ Tết.

Tại các chợ trên địa bàn Hà Nội mấy ngày nay, giá các loại hoa quả thờ Tết các loại không ngừng tăng mặc dù mặc dù nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào, hoa quả cũng khá phong phú về chủng loại

Tại các chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), Cổ Nhuế (Từ Liêm), Đại Từ (Hoàng Mai)… giá các loại hoa quả tăng từ 10 - 20%. Đặc biệt, với những mặt hàng được nhiều người dân chọn mua trong dịp Tết như: chuối xanh, cam, quýt, táo… giá tăng mạnh. Có loại giá tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Tại chợ Đại Từ, táo Mỹ đã tăng lên 130.000 đồng/kg, xoài Thái giá 60.000 đồng/kg tăng thêm 20.000 đồng/kg, cam 60.000 đồng/kg tăng 15.000 đồng/kg, thanh long tăng thêm 10.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg, quả phật thủ có giá từ 60.000 – 130.000 đồng/quả tùy loại… Các loại dưa cũng tăng khoảng 5.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg với dưa hấu Sài Gòn và 45.000 đồng/kg với dưa lưới vàng Trung Quốc.

Chợ Tết hét giá hoa quả cúng - 1

Tại chợ Nghĩa Tân, giá các loại chuối xanh còn được đẩy lên cao gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Hiện tại chợ này, chuối xanh có giá dao động từ 40.000 – 70.000 đồng/nải tùy loại. Riêng những nải đẹp, quả to đều giá còn lên tới 90.000 – 100.000 đồng/nải, cao gấp ba lần so với ngày thường.

Bác Nguyễn Hải Hà đang chọn mua chuối xanh để làm mâm ngũ quả thờ Tết cho gia đình tại chợ Nghĩa Tân cho biết, chuối năm nay bán đầy chợ nhưng giá vẫn bị đẩy lên quá cao so với ngày thường. “Chọn được một nải ưng ý, quả chỉ đều đẹp chứ không to mà mặc cả lên xuống mãi người bán mới bớt cho 5.000 đồng xuống còn 85.000 đồng”, bác Hải Hà nói.

Chợ Tết hét giá hoa quả cúng - 2

Trên đường Lạc Long Quân, loại bưởi bô lô mà theo mọi người nói được trồng ở Hưng Yên còn được dân buôn đẩy giá lên tới 500.000 – 600.000 đồng/quả.

Chị Nguyễn Thị Thúy, tiểu thương bán hoa quả tại chợ Nghĩa Tân cho biết, giá các loại hoa quả dịp Tết này đều tăng mạnh từ nhà vườn và đặc biệt là do nhu cầu của thị trường tăng cao. Từ giờ cho tới Tết, theo hầu hết tiểu thương, giá các loại hoa quả vẫn tiếp tục tăng bởi nhu cầu của người dân chọn quả thờ Tết ngày càng cao.

Chợ Tết hét giá hoa quả cúng - 3

Tuy nhiên, theo khảo sát, tại một số siêu thị ở Hà Nội, giá các mặt hàng hoa quả vẫn tương đối ổn định, không tăng hơn so với trước. Thanh long loại thượng hạng mới có giá 28.000 đồng/kg, thanh long loại thường giá khoảng 22.000 đồng/kg; táo Mỹ giá khoảng từ 70.000 - 95.000 đồng/kg tùy loại; táo Fuji Trung Quốc giá 39.000 đồng/kg; quả phật thủ 85.000 đồng/kg…

Theo Bảo Hân (Vietnamnet)
Nguồn:

Tin liên quan