Chồng sát hại vợ rồi đến công ty nổ mìn tự sát

Ngày 21/05/2016 10:25 AM (GMT+7)

Tối ngày 20-5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vụ 2 vợ chồng chết tại (huyện Sơn Động, Bắc Giang) là do người chồng giết vợ tại nhà riêng rồi đến nhà ở của bảo vệ công ty nổ mìn tự sát.

Tối ngày 20-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết vụ 2 vợ chồng bị chết bất thường tại huyện Sơn Động vào chiều ngày 19-8 là do tự sát.

Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 11 giờ trưa ngày 19-5, sau khi tan ca làm buổi sáng, 2 vợ chồng anh Đỗ Viết T. (33 tuổi) và chị Vũ Thị L. (28 tuổi) cùng về nhà trọ.

Tuy nhiên, đến khoảng 12 giờ, anh T. (là một nhân viên bảo vệ) quay trở lại công ty. Một lúc sau đó, nhân viên trong công ty nghe thấy một tiếng nổ lớn, chạy tới xem thì phát hiện anh T. đã tử vong. Nhân viên bảo vệ công ty vội gọi điện cho vợ anh T. thì không nghe thấy trả lời.

Ngay lập tức, nhân viên công ty liền về nhà anh T. báo tin thấy cửa phòng trọ khóa từ bên ngoài. Gọi mãi không thấy người trong nhà thưa, mọi người phá cửa vào thì phát hiện thi thể chị L. đắp chăn nằm trong nhà với tư thế chân, tay bị trói.

Chồng sát hại vợ rồi đến công ty nổ mìn tự sát - 1

Hiện trường nơi người chồng nổ mìn tự sát sau khi sát hại vợ - Ảnh từ Facebook

“Bước đầu chúng tôi xác định, người chồng đã giết vợ tại nhà riêng, sau đó đến khu vực nhà ở của nhân viên bảo vệ công ty để nổ mìn tự sát. Trước đó, nhiều nhân viên thấy anh T. mang chiếc cặp đi vào. Rất may khi vụ việc tự sát xảy ra không có nhiều người bên cạnh” - Đại tá Sáu cho biết.

Đại tá Sáu cũng cho biết thêm 2 vợ chồng anhh T. và chị L. lấy nhau đã nhiều năm nhưng chưa có con. Thời gian gần đây, 2 vợ chồng anh T. có nhiều mâu thuẫn.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin chiều 19-5, tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ án nghiêm trọng. Theo đó, một cặp vợ chồng được người dân địa phương phát hiện tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đỗ Viết T. (33 tuổi) và chị Vũ Thị L. (28 tuổi), quê ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

2 vợ chồng anh T. đều là nhân viên một công ty đóng tại huyện Sơn Động, Bắc Giang. Anh T. là nhân viên bảo vệ công ty, còn chị L. là nhân viên hợp đồng.

Theo Nguyễn Hưởng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự