Chưa xác định được vị trí thai vụ cụ bà mang 'thai đá'

Ngày 31/03/2014 17:32 PM (GMT+7)

Do chưa xác định được thai nằm ngoài hay trong tử cung, nên 1,2 ngày tới các bác sĩ sẽ bổ sung thêm các biện pháp cận lâm sàng khác để xác định chính xác vị trí khối thai.

Ngày 31/3, Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực (BVĐKKV) Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, sau khi thăm khám và hội chẩn liên viện, các bác sĩ đã xác định trường hợp cụ bà Nguyễn Thị Sáu (76 tuổi, Cam Lộc, Cam Ranh) là mang thai đá.

Theo các bác sĩ, thai đá nằm trong ổ bụng của bà cụ có từ 27- 40 năm. Do chưa xác định được thai nằm ngoài hay trong tử cung, nên 1,2 ngày tới các bác sĩ sẽ bổ sung thêm các biện pháp cận lâm sàng khác để xác định chính xác vị trí khối thai. Trong thời gian này, cụ bà vẫn được điều trị nội khoa. Sau khi có kết quả các cận lâm sàng sẽ tổ chức hội chẩn liên viện lần 2 để có hướng điều trị tiếp.

Chưa xác định được vị trí thai vụ cụ bà mang thai đá - 1

Các bác sĩ đang thăm khám cho cụ bà Nguyễn Thị Sáu

“Hiện chưa xác định là bệnh lý đau cột sống và đau vùng bụng của cụ bà có hoặc hay không có liên quan đến thai đá. Chúng tôi chưa đặt vấn đề sẽ mổ ngay cho cụ bà, vì hiện nay, thai đá này chưa ảnh hưởng lớn đến tính mạng của bệnh nhân. Chúng tôi đã tham khảo các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Từ Dũ và BV Phụ sản Trung ương thì được biết đây là ca thai đá đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam” – Bác sĩ Quang nói.

Cụ bà Nguyễn Thị Sáu vào viện sáng 22/3 do đau cột sống thắt lưng và vùng hạ vị. Qua thăm khám và chụp X quang, các bác sĩ của BV phát hiện vùng tiểu khung có khung xương thai nhi (gồm hộp sọ, cột sống, các xương sườn và xương đùi) và được chẩn đoán: có thai hết lưu trong ổ bụng. Được biết, cụ bà đã mãn kinh từ năm 49 tuổi, bà có 4 lần mang thai và hiện sống với người con trai út hơn 50 tuổi.

Theo Khánh Hòa Online
Nguồn:

Tin liên quan