Chùm ảnh: Bi kịch của công nhân sản xuất đồ chơi TQ

Ngày 17/04/2013 12:42 PM (GMT+7)
Về phần mình, nhiếp ảnh gia Michael Wolf đã thực hiện sắp đặt 16.000 món đồ chơi đã qua sử dụng (second-hand) mua từ các chợ và cửa hàng trên khắp bang California của Mỹ. Mỗi món đồ chơi này đều có một gương mặt và đều là hàng “made in China”.

Về phần mình, nhiếp ảnh gia Michael Wolf đã thực hiện sắp đặt 16.000 món đồ chơi đã qua sử dụng (second-hand) mua từ các chợ và cửa hàng trên khắp bang California của Mỹ. Mỗi món đồ chơi này đều có một gương mặt và đều là hàng “made in China”.

(Theo Vneconomy)
Nguồn:

Tin liên quan